Tổng thống Putin hy vọng không cần triển khai lực lượng an ninh Nga tại Belarus

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tình hình tại Belarus đang dần ổn định và hy vọng sẽ không phải triển khai lực lượng an ninh của Nga tại đây.
Chú thích ảnh
Những người ủng hộ phe đối lập tại Belarus tham gia biểu tình phản đối Chính phủ ở Minsk ngày 15/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đài Sputnik, Moskva đã thành lập một lực lượng hành pháp đặc biệt theo yêu cầu của chính quyền Minsk nhằm giúp Belarus trong trường hợp cần thiết.

“Không có gì mà phải che giấu. Tất cả các quốc gia thành viên của các tổ chức... nên hỗ trợ lẫn nhau trong việc bảo vệ chủ quyền, biên giới phía ngoài và sự ổn định. Về vấn đề này, chúng tôi có nghĩa vụ đối với Belarus, và Tổng thống Alexander Grigorievich Lukashenko đã bày tỏ mong muốn chúng tôi hỗ trợ nếu cần thiết. Tôi phải nói rằng Nga sẽ hoàn thành mọi nghĩa vụ của mình”, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh trong cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình Rossiya 24.

“Tuy nhiên, trong những lần hội đàm với Tổng thống Grigoryevich, chúng tôi kết luận hiện vẫn chưa cần triển khai sự hỗ trợ đó, và tôi hy vọng trong tương lai cũng sẽ không”, Tổng thống Putin nói thêm lực lượng Nga sẽ không được triển khai chừng nào “các thành phần cực đoan tại Belarus không vượt quá giới hạn”.

“Lực lượng an ninh Nga sẽ không cần đến nếu như các phần tử cực đoan núp sau những câu biểu ngữ chính trị vượt qua giới hạn, chỉ đơn giản như lợi dụng tình hình cướp bóc, đốt xe, nhà, ngân hàng, chiếm đóng các đơn vị hành chính…”, Tổng thống Putin giải thích.

Trước đó, sau khi có kết quả bầu cử, Tổng thống Lukashenko đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin thảo luận về tình hình tại Belarus. Tổng thống Putin tái khẳng định cam kết hỗ trợ Belarus giải quyết các vấn đề của nước này thông qua Hiệp ước An ninh Tập thể. 

Tuyên bố của Tổng thống Putin được đưa ra trong bối cảnh tình hình bất ổn tại Belarus vẫn chưa hạ nhiệt và liên tục chứng kiến các cuộc biểu tình dẫn tới bạo loạn sau cuộc bầu cử tổng thống. Trên 6.700 người đã bị bắt giữ và hàng trăm người khác, trong đó có ít nhất 120 cảnh sát, bị thương. Kết thúc cuộc bầu cử vào ngày 9/8, Tổng thống Alexander Lukashenko đã tái đắc cử nhiệm kỳ thừ 6 với 80% phiếu bầu ủng hộ. 

Theo Bộ trưởng Nội vụ Belarus ông Yuri Karayev, những người đổ ra đường tham gia biểu tình bạo loạn nhận được tiền từ các nguồn nước ngoài. Nam giới nhận được 12 USD, trong khi phụ nữ nhận được 24 USD nếu như tham gia biểu tình.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.