Tổng thống Putin đánh giá về nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine của Tổng thống Trump

Điện Kremlin mới đây đã tiết lộ về đánh giá của Tổng thống Vladimir Putin đối với thiện chí chân thành từ người đồng cấp Mỹ Donald Trump hướng đến giải quyết xung đột Nga - Ukraine.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo chung tại Căn cứ Elmendorf-Richardson ở Anchorage, bang Alaska (Mỹ) ngày 15/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng TASS (Nga) ngày 26/10 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết nhà lãnh đạo Nga đáng giá cao nỗ lực giải quyết xung đột tại Ukraine của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, ông Peskov cũng nhấn mạnh rằng điều đó “không thể thực hiện trong một sớm một chiều”.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên kênh VGTRK, ông Peskov nhấn mạnh: “Như các bạn biết, Tổng thống Trump có mong muốn chân thành trong giải quyết các cuộc xung đột, bao gồm cả vấn đề Ukraine. Điều này dĩ nhiên mang lại những cảm xúc tích cực và Tổng thống Putin đã nhiều lần nhấn mạnh điều đó. Tuy nhiên, sốt sắng thái quá đôi khi lại đối nghịch với thực tế, bởi một cuộc xung đột như ở Ukraine - vốn có những nguyên nhân sâu xa và phức tạp - không thể giải quyết chỉ sau một đêm”.

Trong một diễn biến khác, ngày 21/10, các nhà lãnh đạo châu Âu đã ra tuyên bố chung với Ukraine, trong đó ủng hộ đề xuất của Tổng thống Trump về việc tiến hành đàm phán hòa bình căn cứ vào các tiền tuyến hiện tại trong cuộc xung đột với Nga.

Trong tuyên bố do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni ký, các bên đã ủng hộ mạnh mẽ lập trường của Tổng thống Trump rằng nên dừng giao tranh ngay lập tức và đường ranh giới hiện tại giữa Nga cùng Ukraine nên là điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán. Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng tái khẳng định cam kết với nguyên tắc rằng biên giới quốc tế không được thay đổi bằng vũ lực.

Đến ngày 22/10, Tổng thống Trump xác nhận đã hủy cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Hungary. Phát biểu trong cuộc gặp Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte, Tổng thống Trump chia sẻ rằng ông quyết định định hủy cuộc gặp bởi thời điểm hiện tại chưa phù hợp và các cuộc thảo luận khó đạt được kết quả mong muốn, song khẳng định cuộc gặp sẽ được tiến hành vào thời điểm thích hợp hơn trong tương lai.

Trước đó, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga ngày 16/10, nhà lãnh đạo Mỹ thông báo hai bên đã đồng ý gặp nhau tại Budapest của Hungary, dự kiến trong vòng 2 tuần kể từ cuộc điện đàm.

Ngày 25/10, đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài đồng thời là người đứng đầu Quỹ đầu tư Trực tiếp của Nga (RDIF) - ông Kirill Dmitriev nhận định Moskva, Kiev và Washington đang tiến "khá gần" đến việc đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Chính phủ Pháp vừa công bố một loạt biện pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế, trong đó đáng chú ý là việc cấp thẻ cư trú nhiều năm bao trùm quá trình học và có giá trị đến cuối năm sinh viên nhận bằng.

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.