Tổng thống Putin cảnh báo Phương Tây mất vị thế thống trị toàn cầu

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng các lệnh trừng phạt chưa từng có mà Mỹ và các đồng minh áp đặt lên Nga đang đánh dấu thời điểm kết thúc của một kỷ nguyên.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Getty Images

Theo đài RT (Nga), trong bài phát biểu hôm 16/3, Tổng thống Putin nhấn mạnh kể từ lúc này, phương Tây sẽ mất đi “vị thế thống trị toàn cầu” cả về chính trị và kinh tế. Nhà lãnh đạo Nga cũng tuyên bố: “Huyền thoại về nhà nước phúc lợi phương Tây đang sụp đổ. Hơn nữa, cả hành tinh đang phải trả giá cho những tham vọng của phương Tây và nỗ lực duy trì sự thống trị bằng mọi giá”.

Tổng thống Nga dự đoán tình trạng thiếu lương thực trên toàn thế giới do các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga đang ảnh hưởng xấu đến tất cả nền kinh tế toàn cầu.

Ngoài ra, khi đề cập đến quyết định đóng băng tài sản ngân hàng trung ương Nga của một số cường quốc phương Tây, ông Putin tuyên bố rằng điều này sẽ chỉ làm suy yếu lòng tin đối với các quốc gia đó và khiến các quốc gia khác phải cân nhắc kỹ trước khi gửi tài sản ở những nơi đó.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nhằm vào Moskva đã phản tác dụng đối với chính Mỹ và châu Âu. Về phần mình, ông cho rằng nền kinh tế Nga sẽ thích ứng tốt với thực tế mới trước những biện pháp trừng phạt này. Tổng thống Putin cũng cho biết ông đã yêu cầu tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng, thay đổi cấu trúc nền kinh tế. Ông cũng cam kết hỗ trợ cho các gia đình có trẻ nhỏ và tăng các khoản thanh toán xã hội trong trường hợp xảy ra lạm phát.

Liên quan đến cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine, Tổng thống Putin khẳng định sẵn sàng thảo luận về cơ thế trung lập cho Ukraine nhằm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay, nhưng khẳng định Moskva sẽ thúc đẩy để đạt được các mục tiêu đề ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở quốc gia láng giềng này.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.