Tổng thống Putin cảnh báo Mỹ - Triều trên bờ vực xung đột quy mô lớn

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1/9 cảnh báo rằng tình trạng căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên đang trên bờ vực của xung đột quy mô lớn, đồng thời nhận định việc gây áp lực đối với Bình Nhưỡng về chương trình hạt nhân của nước này là một sai lầm.
Tổng thống Putin cảnh báo Mỹ - Triều trên bờ vực xung đột quy mô lớn ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong bài viết được đăng trên trang web chính thức của Điện Kremlin, ông Putin đã viết: “Cần thiết để giải quyết các vấn đề trong khu vực thông qua đối thoại trực tiếp bao gồm tất cả các bên mà không cần bất cứ điều kiện tiên quyết nào (để đàm phán). Khiêu khích, áp lực, những lời nói hiếu chiến và công kích là con đường chẳng dẫn tới đâu”. 
Tình hình trên Bán đảo Triều Tiên đã trở nên xấu đi tới mức “bên bờ vực của một xung đột quy mô lớn”, nhà lãnh đạo Nga nhận xét. 
Triều Tiên đã theo đuổi để phát triển tiềm lực về một quả tên gắn đầu đạn hạt nhân có tầm bắn vươn tới Mỹ và gần đây đe dọa sẽ phóng tên lửa vào vùng biển gần đảo Guam của Mỹ. 
Hôm 28/9, Bình Nhưỡng – đánh giá cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc là hành động chuẩn bị cho xâm lược – đã phóng đi một quả tên lửa đạn đạo bay qua không phận đảo Hokkaido của Nhật Bản như một lời cảnh báo trả đũa. 
“Trong quan điểm của Nga, phép tính có thể ngăn chặn chương trình hạt nhân tên lửa của Triều Tiên bằng cách gây sức ép lên Bình Nhưỡng là sai lầm và không hiệu quả”, ông Putin viết. 
Theo ông Putin, đường đi do Moskva và Bắc Kinh xây dựng, liên quan đến việc Triều Tiên ngừng chương trình tên lửa để đổi lấy việc Washington và Seoul ngừng tập trận quân sự quy mô lớn, chính là cách để giảm dần căng thẳng.
Hoàng Trang/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.