Tổng thống Putin cảm ơn FSB giữ bí mật các siêu vũ khí đến phút chót

Tổng thống Nga Putin cảm ơn Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) vì đã đảm bảo giữ bí mật suốt quá trình hàng năm trời phát triển các siêu vũ khí cho đến khi ông công bố với thế giới trong bản Thông điệp liên bang năm 2018.
Tổng thống Putin cảm ơn FSB giữ bí mật các siêu vũ khí đến phút chót ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trước các quan chức FSB tại Moskva hôm 5/3. Ảnh: Điện Kremlin

"Quá trình phát triển vũ khí hiện đại đã được tiến hành trong nhiều năm. Hàng nghìn người, hàng trăm nhóm thiết kế và nghiên cứu, các công ty công nghiệp của Nga đã tham gia quá trình đó. Tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng ta đã cung cấp một vỏ bọc chống tình báo hiệu quả cho những dự án quy mô lớn này", ông Putin phát biểu trước ban lãnh đạo FSB hôm 5/3.

"Công việc đầy trách nhiệm" đó đã được tiến hành trong những điều kiện khó khăn. Chỉ riêng trong năm 2017, nhà chức trách Nga đã phải đình chỉ hoạt động của 72 quan chức, 397 đặc vụ các cơ quan đặc biệt của nước ngoài. "Tôi đề nghị các bạn tiếp tục thể hiện cách thức tốt nhất có thể trên hướng đi quan trọng này, không để các cơ quan tình báo nước ngoài tiếp cận được những thông tin về chính trị, kinh tế, công nghệ và quân sự", ông Putin nhắc nhở giới chức FSB.

Trong bản Thông điệp Liên bang đọc ngày 1/3 vừa qua, Tổng thống Putin đã giới thiệu việc hoàn tất phát triển một loạt loại vũ khí "khủng" mới, có thể khiến các hệ thống phòng thủ đối phương trở nên "vô nghĩa và vô dụng".

Trong số những vũ khí mà nhà lãnh đạo Nga công bố có siêu tên lửa Sarmat, với tầm bắn gần như không hạn chế, có thể tấn công mục tiêu ở Bắc cực, hay Nam cực; Tên lửa hành trình tàng hình, mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn không hạn chế, quỹ đạo bay không thể dự đoán và khả năng vòng tránh các tuyến đánh chặn là không thể ngăn chặn đối với tất cả các hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không hiện có, cũng như trong tương lai.

Ngoài ra, tên lửa vượt siêu âm Avangard cũng được Tổng thống Putin giới thiệu với khả năng bay ở tốc độ hơn 20 Mach, "khiến nó tuyệt đối không thể bị đánh chặn bởi bất kỳ phương tiện phòng không và phòng thủ tên lửa nào”.

Xem video Tổng thống Nga giới thiệu tên lửa Avangard trong Thông điệp Liên bang 2018: 

Một loại siêu vũ khí khác cũng được Tổng thống Putin giới thiệu, kèm theo cả video minh họa là tàu lặn hạt nhân không người lái có khả năng di chuyển ở độ sâu lớn, với cự ly hành trình toàn cầu, độ ồn thấp trong khi tốc độ cao hơn nhiều lần các tàu ngầm, ngư lôi hiện đại nhất, kể cả các loại tàu nổi cao tốc (Xem video dưới). “Các phương tiện có thể đối phó với chúng hiện nay đơn giản là không tồn tại trên thế giới”, ông Putin nhấn mạnh.

Thu Hằng

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).