Tổng thống Putin ca ngợi quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt Nga - Ấn

Ngày 9/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong chuyến thăm của ông Modi tới Nga.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc hội đàm, ông Putin đã ca ngợi quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt Nga - Ấn, khẳng định: "Hai nước chúng ta đã có nhiều thập kỷ hữu nghị tốt đẹp. Ngày nay, mối quan hệ của chúng ta mang bản chất của một quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt".

Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng rằng Moskva và New Delhi duy trì mối quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt này. Nhân dịp này, ông Putin một lần nữa chúc mừng ông Modi tái đắc cử Thủ tướng Ấn Độ.

Nhà lãnh đạo Nga bày tỏ hài lòng với sự gia tăng thương mại giữa hai nước. Theo ông Putin, kim ngạch thương mại song phương tăng 66% vào năm 2023 và tăng thêm 20% trong quý I/2024.

Về phần mình, Thủ tướng Modi khẳng định hòa bình "vô cùng quan trọng". Theo ông Modi, giải pháp cho xung đột ở Ukraine "không thể tìm thấy trên chiến trường... chúng ta phải tìm kiếm hòa bình thông qua đàm phán". Thủ tướng Modi nhấn mạnh Ấn Độ sẵn sàng cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nào trong việc thiết lập hòa bình ở Ukraine.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, hai nhà lãnh đạo thảo luận về các biện pháp thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau, cũng như các vấn đề về an ninh khu vực và toàn cầu.

Về phần mình, Ngoại trưởng Ấn Độ Vinay Kwatra cho biết các vấn đề có ý nghĩa khu vực và toàn cầu là “yếu tố quan trọng của cuộc hội đàm”. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng cho biết các vấn đề kinh tế song phương, cụ thể là “mất cân bằng thương mại” cũng nằm trong chương trình nghị sự bên cạnh các chủ đề khác như lĩnh vực không gian và an ninh năng lượng. Ấn Độ đã đưa vào vận hành tổ máy điện thứ nhất và thứ 2 của nhà máy điện hạt nhân Kudankulam đang được xây dựng với sự hỗ trợ của Nga. Việc xây dựng các tổ máy điện thứ 3, thứ 4, thứ 5 và thứ 6 hiện đang được tiến hành.

Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên của ông Modi sau 5 năm và là chuyến thăm nước ngoài chính thức đầu tiên sau khi tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới. Tổng thống Putin đã chào đón Thủ tướng Modi vào ngày 8/7 và đưa ông đi thăm quan dinh thự riêng Novo-Ogaryovo tại quận Odintsovsky, ngoại ô Moskva.

Tại cuộc gặp cộng đồng Ấn kiều tại Moskva ngày 8/7, Thủ tướng Modi đã khẳng định mối quan hệ Ấn Độ - Nga dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, đồng thời thông báo nước này sẽ mở 2 lãnh sự quán mới ở Kazan và Yekaterinburg của Nga.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).