Tổng thống Phillipines nêu lý do ưu tiên vaccine ngừa COVID-19 của Nga và Trung Quốc

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết quốc gia này sẽ ưu tiên vaccine ngừa COVID-19 do Nga và Trung Quốc sản xuất thay vì các nhà sản xuất dược phẩm của phương Tây.
Chú thích ảnh
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Philstar

Trước đó, Moskva và Manila đã đạt được thỏa thuận hợp tác thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa COVID-19 đăng ký đầu tiên trên thế giới - Sputnik V. Tổng thống Philippines thậm chí còn tuyên bố tình nguyện trở thành người đầu tiên trong nước thử nghiệm vaccine của Nga.

Theo đài Sputnik, Tổng thống Duterte đã đưa ra lý do giải thích sự lựa chọn nhà cung cấp vaccine của mình. Nhà lãnh đạo Philippines cho biết do phần lớn các công ty dược phẩm phương Tây đều yêu cầu thanh toán trước và tất cả “chỉ vì lợi nhuận" nên cuối cùng, ông ưu tiên chọn vaccine của Nga và Trung Quốc.

"Họ muốn chúng tôi tài trợ cho nghiên cứu và quá trình hoàn thiện vaccine của họ. Họ muốn chúng tôi ứng trước tiền mặt trước khi giao vaccine", Tổng thống Duterte cho hay.

Tổng thống Duterte nhấn mạnh Philippines không thể mua hoặc đặt hàng một cách hợp pháp hàng hóa vẫn chưa tồn tại hoặc không có sẵn trên thị trường, nên họ cũng không thể trả trước để mua vaccine còn đang giai đoạn thử nghiệm. 

Tổng thống Duterte nói thêm nếu như việc mua vaccine diễn ra thuận lợi, Philippines sẽ quay trở lại “nhịp sống bình thường trước kia” vào cuối năm nay.

Philippines hiện là một trong những quốc gia châu Á bị ảnh hưởng COVID-19 nặng nề nhất với 269.407 ca mắc bệnh tính đến 8h tối 15/9. Philippines đã tổ chức các cuộc đàm phán với Pfizer, Moderna và một số công ty dược phẩm của Nga và Trung Quốc về việc mua vaccine ngừa COVID-19. Bên cạnh đó, nước này đã đạt được thỏa thuận với Nga trong việc hợp tác thử nghiệm y tế đối với vaccine Sputnik V. 

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.