Tổng thống Philippines yêu cầu toàn bộ nội các từ chức

Ngày 22/5, Văn phòng Tổng thống Philippines cho biết Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã yêu cầu tất cả các bộ trưởng nộp đơn từ chức, mở đường cho một cuộc "cải tổ mạnh mẽ" chính phủ để đáp ứng hơn nữa kỳ vọng của người dân, sau kết quả đáng thất vọng của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua.
Chú thích ảnh
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Tổng thống Marcos nhấn mạnh đây không phải vấn đề về con người - mà là về hiệu quả, sự phối hợp và tính cấp bách. Ông cam kết các dịch vụ của chính phủ sẽ không bị gián đoạn trong quá trình chuyển đổi, đồng thời nhấn mạnh sự ổn định cùng chế độ trọng dụng người tài sẽ định hướng cho việc lựa chọn nội các mới.

Sau thông báo của Văn phòng Tổng thống, 3 trong số 30 bộ trưởng đã tuyên bố từ chức.

Cuộc bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ được tổ chức vào tuần trước được coi là cuộc trưng cầu ý dân về chính quyền hiện tại. Tuy nhiên, chỉ có 6 trong số 11 ứng cử viên được ông Marcos ủng hộ giành được ghế tại Thượng viện.

Theo khảo sát của Pulse Asia vào tháng 3, mức độ tín nhiệm từ công chúng đối với ông Marcos đang giảm mạnh, khi chỉ 25% số người Philippines ủng hộ hiệu quả làm việc của ông, so với mức 42% trước đó. Ngược lại, Phó Tổng thống Sara Duterte có tỷ lệ ủng hộ cao hơn đáng kể ở mức 59%.

Đài Trang - TTXVN (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.