Tổng thống Philippines trần tình lí do mặc quân phục đi bốt vào nhà thờ

Trong chuyến thăm thành phố Marawi còn đang mắc kẹt trong các cuộc xung đột đầu tuần qua, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bị chỉ trích liên quan đến vấn đề nhạy cảm tôn giáo, khi đi giày vào một thánh đường Hồi giáo.
Tổng thống Philippines trần tình lí do mặc quân phục đi bốt vào nhà thờ ảnh 1

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và quan chức quân sự thăm nhà thờ Grand Islamic Mosque tại Marawi.

Trả lời phỏng vấn về vụ việc, Tổng thống Duterte ngày 13/9 trần tình: “Tôi tôn trọng đạo Hồi, việc đi giày không có nghĩa là thiếu tôn trọng”. Tổng thống giải thích họ buộc phải đi giày vì có rất nhiều mảnh vỡ sắc nhọn, mảnh vụn rơi trên sàn nhà thờ.

“Tôi không muốn những người còn lại bị thương ở chân. Chúng tôi đã lớn tuổi. Khi Esperon bước vào, sau đó là tôi… Các bạn biết đấy, đối với người già khi bị thương, quá trình lành vết thương sẽ mất nhiều thời gian”.

Trong chuyến đi tới nhà thờ, Tổng thống Philippines được Cố vấn An ninh Quốc gia Hermogenes Esperon Jr., Trợ lý Truyền thông Secretary Mocha Uson cùng một số quan chức cấp cao khác tháp tùng.

Bà Mocha Uson và một quan chức nữ cũng bị chỉ trích vì không trùm khăn hijab lên đầu khi bước vào nhà thờ.

Theo tập tục của đạo Hồi, những người theo đạo này bắt buộc phải cởi giày dép và phụ nữ phải đội khăn hijab khi vào bên trong một nhà thờ.

Trước đó, Zia Alonto Adiong – một người làm việc trong Ủy ban Quản lý Khủng hoảng tỉnh Lanao Del Sur ra tuyên bố về sự vụ: “Chúng tôi khuyến cáo tới các quan chức phải thận trọng hành xử theo đúng tiêu chuẩn và nghi lễ tôn giáo khi bước vào một khu vực tín ngưỡng để giữ gìn lòng tôn kính tới các địa điểm thờ cúng nhạy cảm”.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.