Tổng thống Philippines dọa chấm dứt thỏa thuận quân sự nếu Mỹ không cấp vaccine

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tìm cách gây sức ép với Mỹ sau những chậm chễ trong trong hợp đồng mua bán vaccine ngừa COVID-19.
Chú thích ảnh
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: AFP/TTXVN

Đối mặt với chỉ trích liên quan đến bế tắc trong tiếp cận, mua sắm vaccine phòng dịch, ông Duterte có ý định sử dụng Thỏa thuận các Lực lượng thăm viếng (VFA) làm công cụ gây sức ép buộc Mỹ phải cung cấp, chuyển giao vaccine. 

Phát biểu trong phiên họp nội cách cuối tuần qua, ông Duterte dọa sẽ chấm dứt VFA nếu Philippines không nhận được hàng triệu liều vaccine ngừa COVID-19. “Nếu (Mỹ) không cung cấp được tối thiểu 20 triệu liều vaccine, tốt nhất là họ nên rời khỏi đây. Không vaccine, sẽ không có hiện diện ở Philippines”, Tổng thống Duterte nói. 

Đe dọa trên được đưa ra tại thời điểm chính quyền Manila vấp phải phản ứng từ dư luận khi không đạt được thỏa thuận mua vaccine với hãng dược Pfizer, trong khi nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á như Singapore và Indonesia sắp được phân phối các loại vaccine ngừa COVID-19 từ nước ngoài. 

Đầu tháng này, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin từng thông báo Manila đã đạt được hợp đồng mua 10 triệu liều vaccine của Pfizer với sự hỗ trợ của đồng cấp người Mỹ Mike Pompeo và dự kiến việc chuyển giao sẽ được thực hiện trong tháng 1/2021. Tuy nhiên, hợp đồng này bị đổ bể, với thông tin cho rằng Bộ trưởng Y tế Philippines Francisco Duque đã “mắc sai lầm” khi làm việc với phía Mỹ.

Ông Duque bác bỏ cáo buộc này, đồng thời khẳng định Philippines chưa bao giờ nhận được cam kết chắc chắn từ hãng dược của Mỹ. Tổng thống Duterte cũng có ý bảo vệ ông Duque, khi nói rằng tốt nhất đừng bao giờ tin vào lời nói của phía Mỹ về “có thể sớm chuyển giao”. 

Nhà lãnh đạo Philippines trước đó từng khẳng định ông muốn được tiếp cận vaccine của Nga và Trung Quốc hơn, đồng thời chỉ trích các nước phương Tây vì “chỉ biết theo đuổi lợi nhuận”. Tính đến nay, Philippines mới chỉ có được hợp đồng 2,6 triệu liều vaccine của công ty dược AstraZeneca, trong bối cảnh nước này có tới hơn 470.000 ca mắc COVID-19, với hơn 9.000 trường hợp tử vong. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức - Nikkei Review

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.