Tổng thống Philippines chủ động hủy gặp ông Obama tại Lào

Ngày 12/9, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khẳng định ông đã chủ động hủy cuộc gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Lào hồi tuần trước chứ không phải ngược lại.
Tổng thống Philippines chủ động hủy gặp ông Obama tại Lào ảnh 1

Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố chính ông đã hủy cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước lực lượng cảnh sát và quân đội Philippines, Tổng thống Duterte cho hay: "Tôi cố tình không tham dự cuộc hội đàm song phương với Tổng thống Mỹ. Tôi đã bỏ qua cuộc gặp đó. Anh không thể lên lớp tổng thống một nước có chủ quyền. Dù anh có là Obama đi chăng nữa. Ông ta làm thế là sai trái. Đó là lý do tôi chửi thề nhắm vào ông ta".

Ông Duterte cũng mỉa mai "những kẻ ủy mị" chỉ trích ông vi phạm nhân quyền, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi lực lượng an ninh tiêu diệt nghi phạm ma túy cũng như các đối tượng tội phạm khác.

Mỹ chưa nhận được yêu cầu của Philippines về việc rút binh sĩ

Trong một diễn biến khác, ngày 12/9, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết, Washington chưa nhận được yêu cầu chính thức nào từ phía Chính phủ Phillipines rằng Mỹ phải rút lực lượng đặc nhiệm khỏi miền Nam quốc gia Đông Nam Á này.

Ông John Kirby đưa ra bình luận trên khi trả lời câu hỏi của các phóng viên về tuyên bố của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte rằng ông yêu cầu Mỹ rút các lính đặc nhiệm đang giữ vai trò cố vấn quân sự cho Philippines trong cuộc chiến chống phiến quân ở miền Nam nước này.

Người phát ngôn này cho biết thêm Bộ Ngoại giao Mỹ đang tìm hiểu thông tin nêu trên, đồng thời nhấn mạnh Washington cam kết tôn trọng quan hệ đồng minh với Manila.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.