Tổng thống Philippines 'cắm trại' để xử lý hậu bão Haiyan

Tổng thống Philippines Benigno Aquino cho biết: Ông sẽ ở lại tỉnh Leyte – địa phương bị tàn phá nhiều nhất trong thảm họa bão Haiyan vừa qua cho đến khi có những tiến triển trong nỗ lực cứu trợ nhân đạo.

Ngày 17/11, Tổng thống Philippines Benigno Aquino cho biết: Ông sẽ ở lại tỉnh Leyte - địa phương bị tàn phá khủng khiếp nhất trong thảm họa bão Haiyan vừa qua cho đến khi có những tiến triển trong nỗ lực cứu trợ nhân đạo.

Tổng thống Philippines 'cắm trại' để xử lý hậu bão Haiyan ảnh 1

Người sống sót sau thảm họa Haiyan ở Tacloban giữa chốn đổ nát, chờ mong sự sống hồi sinh. Ảnh: AP

Ông Aquino được cho là sẽ đóng trại ở Tacloban, thủ phủ Leyte. Nhưng hiện chưa rõ Tổng thống Philippines sẽ kiếm được địa điểm phù hợp nào tại đây giữa khung cảnh hoang tàn, đổ nát ở thành phố này.

Hầu như tất cả các tòa nhà ở Tacloban đã bị phá hủy hoàn toàn sau trận siêu bão Haiyan giết chết 3.974 người – theo số liệu mới nhất được chính phủ công bố ngày 17/11.

Điện chỉ có rải rác tại một số điểm, và chạy bằng dầu diesel. Nguồn cung nước sạch chưa được nối lại, người dân chủ yếu phải dựa vào nguồn nước tiếp tế từ xe bồn, nên rất thiếu thốn.

Phát biểu trước phóng viên, ông Aquino nhìn nhận: Đã có tiến triển trong nỗ lực cứu trợ, với việc cộng đồng quốc tế cam kết trợ giúp Philippines 248 triệu USD, nhưng chừng đó là chưa đủ. “Tôi thực sự muốn chấm dứt gánh nặng của người dân nhanh nhất có thể. Khi chưa thấy được sự tiến triển, tôi sẽ ở lại đây”, Tổng thống Philippines bày tỏ.

Đây không phải là lần đầu tiên người đứng đầu Philippines trực tiếp xuống hiện trường xử lý khủng hoảng. Hồi tháng 9, khi phiến quân Hồi giáo chiếm một làng chài ở tỉnh duyên hải Zamboanga, ông Aquino cũng đã trực tiếp ở trại quân sự thị sát chiến dịch trấn áp quân nổi dậy - hành động nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của dân chúng.

HT (Dailystar)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.