Tổng thống Philippines bắt đầu chuyến công du 7 ngày tới Trung Đông

Ngày 2/9, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đến Israel - chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du Trung Đông kéo dài 7 ngày.
Chú thích ảnh
Tổng thống Rodrigo Duterte đến Jerusalem ngày 2/9. Ảnh: AFP 

Đây là chuyến thăm Israel đầu tiên của một Tổng thống Philippines trong hơn 60 năm qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Dự kiến, trong 4 ngày ở thăm Israel, ông Duterte sẽ gặp một số quan chức hàng đầu của nước chủ nhà, trong đó có Tổng thống Reuven Rivlin và Thủ tướng Benjamin Netanyahu, nhằm thảo luận cách thức thúc đẩy quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Ông Duterte cũng sẽ tham gia một triển lãm về vũ khí. Bên cạnh đó, Tổng thống Duterte cũng sẽ ký một thỏa thuận song phương nhằm cải thiện điều kiện làm việc của người lao động Philippines tại Israel.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Israel đã nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến thăm, coi chuyến thăm thể hiện mối quan hệ nồng ấm và mạnh mẽ giữa hai nước.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc chuyến thăm Israel, Tổng thống Duterte sẽ thăm Jordan trong 3 ngày từ ngày 5-8/9.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.