Tổng thống Pháp lần đầu điện đàm với tân Thủ tướng Anh

Ngày 10/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tổ chức cuộc điện đàm đầu tiên với tân Thủ tướng Anh Liz Truss.
Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và tân Thủ tướng Anh Liz Truss. Ảnh: AP/TTXVN

Theo ông Macron, trong cuộc điện đàm này, hai bên đã nhất trí về việc tăng cường hợp tác song phương. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng tập trung thảo luận về việc hỗ trợ cho Ukraine và các biện pháp ứng phó với những hậu quả của cuộc xung đột Nga - Ukraine đối với vấn đề an ninh lương thực và giá nhiên liệu.

Trước đó, phát biểu bên lề Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) hồi đầu tháng 7 năm nay ở Indonesia, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna cho biết nước này lạc quan rằng sự thay đổi ở vị trí Thủ tướng Anh sẽ cho phép Pháp hy vọng về một khởi đầu mới trong quan hệ song phương. Theo bà Colonna, mối quan hệ trên “có tiềm năng cải thiện”.

Căng thẳng trong quan hệ Pháp - Anh tiếp tục gia tăng vào cuối năm 2021 sau khi Anh không cấp phép cho một số tàu, thuyền nhỏ của Pháp đánh cá trong vùng biển của nước này như đã cam kết trong thỏa thuận thương mại giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU). Chính phủ Pháp tuyên bố sẽ cấm tàu cá Anh cập bến tại các cảng của nước này và tăng cường kiểm tra hàng hóa nhập khẩu của Anh vào Pháp từ ngày 2/11/2021 nếu Chính phủ Anh không cấp thêm giấy phép.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.