Tổng thống Pháp đề xuất Thụy Sĩ làm địa điểm hội đàm giữa lãnh đạo Nga và Ukraine

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Geneva (Thụy Sĩ) có thể trở thành địa điểm diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhấn mạnh một quốc gia trung lập sẽ phù hợp hơn cho bối cảnh hiện nay.
Chú thích ảnh
 Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng tin TASS ngày 19/8, trong cuộc phỏng vấn với kênh TF1, Tổng thống Macron đã bác bỏ khả năng Paris đăng cai hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine, giống như cuộc gặp tại Pháp năm 2019. Ông khẳng định tình hình hiện nay đang ở một giai đoạn khác và vì vậy một quốc gia trung lập nên được lựa chọn. “Có khả năng là Thụy Sĩ, tôi muốn Geneva. Hoặc đó có thể là một quốc gia khác. Lần trước, các cuộc họp song phương được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ, ở Istanbul”, ông Macron nói.

Theo Tổng thống Pháp, các cuộc tiếp xúc gần đây giữa lãnh đạo các nước châu Âu và Mỹ đã đề cập tới khả năng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh Nga - Ukraine, tiếp nối có thể là các cuộc đàm phán ba bên với Washington, và rộng hơn là một cuộc họp đa phương với nhiều bên tham gia. Tổng thống Macron cũng lưu ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ cùng các quốc gia châu Âu, những nước có an ninh phụ thuộc trực tiếp vào kết quả của cuộc xung đột, cần có mặt trong tiến trình đàm phán.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Washington vừa tổ chức cuộc gặp cấp cao với sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo phương Tây. Cụ thể, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chủ trì hội nghị đa phương về giải quyết xung đột Ukraine tại thủ đô Washington vào ngày 18/8. Cuộc họp có sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte.

Phát biểu trước hội nghị, ông Trump nhấn mạnh rằng Nhà Trắng lần đầu tiên tổ chức một cuộc họp “kỷ lục” với sự hiện diện đông đảo của các nhà lãnh đạo châu Âu, cho thấy cam kết của Mỹ trong việc thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng.

Tổng thống Trump đã có cuộc gặp riêng kéo dài khoảng một giờ đồng hồ với ông Zelensky. Ngay sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục có phiên làm việc chung với các nhà lãnh đạo châu Âu cùng Tổng thống Ukraine. Đáng chú ý, ông Trump cũng đã gọi điện trực tiếp cho Tổng thống Nga Vladimir Putin để thông báo kết quả các cuộc hội đàm. Theo Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov, cuộc điện đàm này kéo dài khoảng 40 phút.

Các động thái ngoại giao liên tiếp trong thời gian gần đây cho thấy nỗ lực của cả Washington và châu Âu trong việc tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine. Đề xuất của Tổng thống Macron về việc chọn Geneva làm địa điểm gặp gỡ giữa ông Putin và ông Zelensky được xem là một tín hiệu cho thấy Paris muốn thúc đẩy vai trò của châu Âu trong tiến trình đàm phán, đồng thời duy trì lựa chọn một quốc gia trung lập nhằm tạo điều kiện cho đối thoại mang tính xây dựng.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.