Tổng thống Pháp đề xuất hiệp định an ninh mới cho riêng châu Âu

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng Liên minh châu Âu (EU) phải thiết lập được một khung an ninh mới trong bối cảnh leo thang căng thẳng Nga-Ukraine và coi đây là một ưu tiên trong năm Pháp đảm nhiệm cương vị Chủ tịch EU.
Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trước phiên họp toàn thể của Nghị Viện Châu Âu tại Strabourg, Pháp, ngày 19/01/2022. Ảnh: AP

Phát biểu trước các nghị sĩ EU ngày 19/1, ông Macron nhận định châu Âu ngày nay đang phải đối diện với leo thang căng thẳng ở biên giới. Dưới góc độ là ngôi nhà chung, các nước EU cần phải đồng thuận trong việc lập yêu cầu an ninh và đưa khối này vươn tới vị thế thực hiện được các yêu đó.

“Pháp đề xuất cùng nhau tạo lập một quyền lực châu Âu cho tương lai, một châu Âu độc lập có đủ các công cụ để tự quyết định tương lai của mình và không phụ thuộc vào quyết định của các cường quốc khác”, nhà lãnh đạo Pháp bày tỏ quan điểm trước Nghị viện châu Âu.

Ông Macron cũng đề cập đến một số ưu tiên trọng tâm của EU trong nhiệm kỳ Chủ tịch của Pháp. Đó là việc thúc đẩy quyền phá thai, bảo vệ môi trường theo Hiến chương của EU về các Quyền Cơ bản, chuyển đổi các ngành sản xuất thông qua đầu tư cho công nghệ mới nhằm chống biến đổi khí hậu.

Về đối ngoại, Pháp có kế hoạch thiết lập liên minh mới giữa EU và các nước châu Phi. Tổng thống Macron cho biết ông sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh EU-Liên minh châu Phi (AU) trong tháng tới để triển khai kế hoạch này.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (DW)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.