Tổng thống Pháp cam kết đẩy mạnh chống Hồi giáo cực đoan

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa cam kết sẽ tăng cường chiến dịch chống các phần tử Hồi giáo cực đoan đang hoành hành ở khu vực gọi là Sahel ở miền Bắc và miền Tây châu Phi, đồng thời hợp tác chặt chẽ với Đức trong nhiệm vụ này.
Tổng thống Pháp cam kết đẩy mạnh chống Hồi giáo cực đoan ảnh 1

Tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại cuộc họp báo tại Gao (Mali). Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo tại Gao (Mali), nơi ông đã hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Ibrahim Boubacar Keita, và thăm một phần trong số 1.600 lính Pháp đang chiến đấu tai Mali, ông Macron cho biết sẽ duy trì sự hiện diện của quân đội Pháp trong vùng Sahel "cho đến khi không còn mối đe dọa khủng bố ở đây".

 

Ông Macron khẳng định chiến dịch sẽ được tăng cường trước những dấu hiệu cho thấy là các nhóm Hồi giáo vũ trang đang liên kết lại với nhau. Theo tân Tổng thống Pháp, cần phải đẩy nhanh các nỗ lực để bảo đảm an ninh cho toàn vùng Sahel.

Ngoài việc tăng tốc chiến dịch quân sự, trợ giúp phát triển kinh tế vùng Sahel nghèo khó cũng nằm trong chiến lược của Tổng thống Pháp. Đối với ông Macron, Pháp sẽ tiếp tục đảm nhiệm các chiến dịch quân sự ở Bắc và Tây châu Phi, nhưng Đức và các nước Châu Âu khác có thể làm nhiều hơn hiện nay để trợ giúp cả về quân sự lẫn về phát triển kinh tế.

Tổng thống Macron xác nhận sắp tới, ông sẽ tham gia cuộc họp của nhóm G5 Sahel - bao gồm CH Chad, Niger, Burkina Faso, Mali và Mauritania, những nước thuộc địa trước đây của Pháp.

Pháp đã can thiệp vào Mali từ năm 2013 nhằm đánh bật các nhóm vũ trang có liên hệ với al-Qaeda vốn đã chiếm miền Bắc Mali một năm trước đó. Hiện Pháp vẫn triển khai 4.000 quân trong khu vực trong khuôn khổ chiến dịch mang tên Barkhane nhằm chống lại lực lượng Hồi giáo cực đoan vũ trang.

Chiến dịch trên đã mở đường cho LHQ triển khai hơn 10.000 lính mũ xanh ở Mali. Về phần mình, hồi tháng 1/2017,  Đức cũng đã cho phép đưa 8 trực thăng và tăng viện 350 quân, nâng lực lượng lính mũ xanh người Đức tại Mali lên 1.000 người.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.