Tổng thống Peru bổ nhiệm Thủ tướng mới

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 6/3, Tổng thống Peru Dina Boluarte đã chỉ định nhà ngoại giao Gustavo Adrianzen - đại diện của Lima tại Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) làm Thủ tướng mới của nước này, thay thế người tiền nhiệm Alberto Otarola vừa từ chức.
Chú thích ảnh
Tân Thủ tướng Peru Gustavo Adrianzen phát biểu sau lễ tuyên thệ nhậm chức tại Lima ngày 6/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong cuộc họp báo sau lễ tuyên thệ nhậm chức, tân Thủ tướng Adrianzen cam kết củng cố hai mục tiêu chủ chốt của Chính phủ Peru hiện nay, đó là tái kích hoạt nền kinh tế và tăng cường an ninh cho người dân.

Ông Adrianzen, 57 tuổi, từng giữ chức Bộ trưởng Tư pháp trong Chính phủ của Tổng thống Ollanta Humala (2011-2016). Năm 2015, ông đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Bảo vệ Pháp luật Nhà nước, sau đó được được bổ nhiệm làm đại diện của Peru tại OAS vào năm 2023.

Thủ tướng Alberto Otarola hôm 5/3 đã tuyên bố từ chức trong bối cảnh nhà lãnh đạo này bị cáo buộc lợi dụng chức quyền trong việc ký kết hợp đồng lao động của Chính phủ.

Theo luật pháp Peru, trong trường hợp một Thủ tướng rời khỏi Nội các, các thành viên khác của Chính phủ cũng sẽ phải từ chức. Sau đó, Tổng thống có quyền lựa chọn hoặc phục chức cho các thành viên Nội các đã từ nhiệm hoặc bổ nhiệm bộ trưởng mới.

Sau khi bổ nhiệm ông Adrianzen làm người đứng đầu Nội các, Tổng thống Boluarte đã quyết định giữ lại tất cả các bộ trưởng trong Chính phủ trước đó.

Cùng ngày, với 91 phiếu thuận trong tổng số 130 phiếu, Quốc hội đơn viện của Peru đã thông qua quy trình cải cách hiến pháp, trong đó bao gồm việc cho phép cơ quan lập pháp quay trở lại chế độ lưỡng viện, gồm Hạ viện và Thượng viện, kể từ năm 2026.

Theo đó, Quốc hội Peru vào năm 2026 sẽ được phân ra thành Hạ viện gồm 130 đại biểu và Thượng viện gồm 60 thành viên. Các nghị sĩ sẽ có nhiệm kỳ 5 năm như hiện nay.

Quốc hội Peru duy trì thiết chế lưỡng viện kể từ khi nước này giành được độc lập vào năm 1821 cho đến năm 1993, thời điểm Hiến pháp được soạn thảo dưới thời Tổng thống Alberto Fujimori (1990-2000) quy định cơ quan lập pháp sẽ là đơn viện.

Ngọc Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.