Tổng thống Park chỉ định 15 luật sư bào chữa khi bị luận tội

Tổng thống Park Geun-hye đã chỉ định thêm một luật sư nữa vào nhóm luật sư bảo vệ Tổng thống Hàn Quốc trong vụ Tòa án Hiến pháp luận tội nhà lãnh đạo này.
Tổng thống Park chỉ định 15 luật sư bào chữa khi bị luận tội ảnh 1

Toàn cảnh một phiên tòa của Tòa án Hiến pháp ở Seoul ngày 9/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Luật sư Lee Joong-hwan, một thành viên của nhóm luật sư bảo vệ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cho biết bà Park hiện có 15 luật sư bào chữa cho mình.

Luật sư mới tham gia nhóm là ông Lee Dong-heub, một trong những thẩm phán của Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc trong giai đoạn 2006-2012. Vào năm 2013, ông Lee Dong-heub đã được Tổng thống lúc đó là ông Lee Myung-bak chỉ định đứng đầu Tòa án Hiến pháp, nhưng ông này đã rút lui do có nhiều lời cáo buộc về các vấn đề đạo đức như trốn thuế và đầu tư đầu cơ bất động sản.

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đang đẩy nhanh việc xem xét trường hợp của bà Park trong bối cảnh xuất hiện nhiều lời kêu gọi rằng tòa nên đưa ra phán quyết trước ngày 13/3 khi mà quyền Chánh án Lee Jung-mi sẽ nghỉ hưu.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.