Tổng thống Palestine gặp Bộ trưởng Quốc phòng Israel

Ngày 29/8, giới chức địa phương thông báo Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz tại thành phố Ramallah, khu Bờ Tây.
Chú thích ảnh
 Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng tin Reuters của Anh, đây là cuộc họp cấp cao nhất giữa Tổng thống Abbas và một bộ trưởng Israel được công khai từ khi Israel thành lập chính phủ mới vào tháng 6 vừa qua.

Theo tuyên bố từ Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Gantz đã khẳng định với Tổng thống Abbas rằng Israel sẽ đưa ra các biện pháp để thúc đẩy nền kinh tế của Palestine. Tuyên bố có đoạn: "Họ đã thảo luận về tình hình an ninh và kinh tế tại Bờ Tây và Gaza".

Trong khi đó, Hussein Al Sheikh, một thành viên của Ủy ban Trung ương đảng Fatah của Tổng thống Abbas, cho biết cuộc thảo luận này đã bao trùm "mọi khía cạnh" của quan hệ Palestine - Israel.

Trước đó, các quan chức Israel, Palestine lần đầu gặp mặt sau nhiều năm. Ngày 28/7 vừa qua, Bộ trưởng Y tế Israel Nitzan Horowitz và Bộ trưởng Bảo vệ Môi trường Tamar Zandberg đã có cuộc gặp đầu tiên với các quan chức Palestine kể từ năm 2018. Hai quan chức Israel trên đã gặp Bộ trưởng Y tế Palestine Mai al-Kaila và người đứng đầu Cơ quan Chất lượng môi trường Jamil Matour. Cuộc gặp gần nhất trước đó giữa các bộ trưởng y tế của hai bên là vào năm 2012 và giữa các bộ trưởng môi trường là năm 2014.

Phương Hồ (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.