Tổng thống Palestine chỉ trích Israel xúc tiến xây hàng nghìn nhà định cư ở Bờ Tây

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 27/10 lên án động thái của Israel xúc tiến xây dựng khoảng 3.000 nhà định cư ở vùng Bờ Tây bị chiếm đóng.
Chú thích ảnh
 Quang cảnh khu định cư Efrat của Israel tại thành phố Bethlehem, Bờ Tây ngày 16/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Văn phòng Tổng thống Palestine nêu rõ "các biện pháp đơn phương này sẽ phá hoại những gì còn lại của giải pháp hai nhà nước, đi ngược  lại các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) và coi thường các nỗ lực của chính quyền Mỹ".

Trước đó, Israel ngày 27/10 thông báo xúc tiến các kế hoạch xây dựng khoảng 3.000 nhà ở cho người định cư Do Thái ở Bờ Tây. Giới chức quốc phòng Israel cho biết một đơn vị quy hoạch của Chính phủ Israel đã phê duyệt sơ bộ xây 1.344 nhà đồng thời phê duyệt lần cuối các dự án xây 1.800 nhà tại khu Bờ Tây.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ các kế hoạch xây nhà định cư nói trên của Israel, theo đó bày tỏ "quan ngại sâu sắc" và nhấn mạnh những bước đi như vậy phá hoại những triển vọng hòa bình giữa Israel và Palestine. Đây được xem là chỉ trích gay gắt nhất từ trước đến nay của chính quyền Tổng thống Biden đối với chính sách xây dựng các khu định cư của Israel trên những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của người Palestine.

Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27/10 xác nhận Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã thảo luận vấn đề các khu định cư Do thái trong một cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz. Trước đó, trang tin Axios đã đưa tin về cuộc điện đàm, trong đó dẫn lời các quan chức Israel cho biết ông Blinken bày tỏ sự phản đối của Washington đối với kế hoạch xây nhà định cư nói trên.

Quang Minh - Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.