Tổng thống Pakixtan bác bỏ khả năng từ chức

Hãng Reuters ngày 8/1 đưa tin, Tổng thống Pakixtan Asif Ali Zardari đã bác bỏ khả năng rời nhiệm sở và cho biết không ai yêu cầu ông từ chức.

Hãng Reuters ngày 8/1 đưa tin, Tổng thống Pakixtan Asif Ali Zardari đã bác bỏ khả năng rời nhiệm sở và cho biết không ai yêu cầu ông từ chức.

Tổng thống Pakixtan bác bỏ khả năng từ chức ảnh 1

Tổng thống Pakixtan Asif Ali Zardari.


Tổng thống Zardari đưa ra tuyên bố trên trong một bài phát biểu trên truyền hình nhằm đáp lại những tin đồn rằng giới quân sự nước này muốn ông ra đi.

Ông Zardari đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất kể từ khi nhậm chức năm 2008. Vụ việc liên quan đến một bức thư mật gửi đến Lầu Năm Góc tìm kiếm sự giúp đỡ của Mỹ để kiểm soát quyền lực của giới quân sự Pakixtan, lực lượng đã lãnh đạo đất nước trong một thời gian dài ở nước này.

Theo tiết lộ của một doanh nhân Mỹ, ông ta đã chuyển một bức thư mật từ Đại sứ Pakixtan tại Mỹ Husain Haqqani, người thân cận với ông Zardari, gửi tư lệnh quân đội Mỹ mang nội dung đề nghị Mỹ giúp ngăn chặn một âm mưu đảo chính tại Pakixtan do giới quân sự tiến hành. Chính phủ Pakixtan khẳng định bức thư này là bịa đặt và yêu cầu Ủy ban An ninh Quốc gia của quốc hội điều tra. Trong khi đó, các chỉ huy quân đội và tình báo cho rằng bức thư là có thật và cũng yêu cầu tiến hành điều tra. Đại sứ Pakixtan tại Mỹ Haqqani đã từ chức và về nước để phục vụ công tác điều tra.

Trong khi đó, Tân Hoa Xã cùng ngày cho biết Liên minh các đảng tôn giáo ở Pakixtan tuyên bố phản đối mọi quyết định mà chính phủ nước này có thể đưa ra nhằm khôi phục tuyến tiếp vận cho lực lượng NATO ở Ápganixtan đi qua lãnh thổ Pakixtan.

Trong một tuyên bố đưa ra tại cuộc họp báo chung ở Ixlamabát ngày 7/1, các nhà lãnh đạo liên minh trên cho biết: "Hội đồng lên án và bác bỏ những nỗ lực mở lại tuyến tiếp tế của NATO". Tuyên bố cũng nêu rõ việc phong tỏa tuyến tiếp tế của NATO và Mỹ rút khỏi căn cứ không quân Shamsi là những bước đi đúng đắn. Vì vậy, việc khôi phục tuyến tiếp tế này sẽ nối lại các hoạt động tấn công và khủng bố nhằm vào Pakixtan”.

Pakixtan đã phong tỏa tuyến tiếp tế cho lực lượng binh sĩ NATO do Mỹ cầm đầu ở Ápganixtan một ngày sau khi máy bay tiêm kích và trực thăng NATO oanh tạc các chốt kiểm soát của Pakixtan trên biên giới ngày 26/11/2011, khiến 24 binh sĩ nước này thiệt mạng.

L.H-TTG

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.