Tổng thống Obama biện hộ cách tiếp cận Mỹ với cuộc chiến Syria

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 16/12 đã lên tiếng bảo vệ cách tiếp cận của quân đội Mỹ với cuộc nội chiến kéo dài hơn 5 năm tại Syria.
Tổng thống Obama biện hộ cách tiếp cận Mỹ với cuộc chiến Syria ảnh 1

Ông Obama phát biểu trong cuộc họp với báo giới cuối cùng của ông trên cương vị Tổng thống ngày 16/12. Ảnh: Reuters

Tổng thống Obama khẳng định ông hoàn toàn hiểu mong muốn của thế giới về một hành động để chấm dứt chiến tranh tại quốc gia Trung Đông này nhưng nước Mỹ không thể làm điều đó một cách “hời hợt” nếu không can thiệp quân sự.

“Nếu chúng ta không tham gia và sẵn sàng kiểm soát Syria, chúng ta sẽ gặp vấn đề”, Tổng thống Obama phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 16/12, nhấn mạnh cuộc chiến tại Syria cần sự hỗ trợ của “một lượng lớn lục quân Mỹ” mà không cần một lệnh ủy thác quốc tế nào.

Lời phát biểu của ông Obama được đưa ra ngay sau khi những nỗ lực sơ tán người dân tại các khu vực cuối cùng bị lực lượng nổi dậy kiểm soát ở phía đông Aleppo tạm thời bị ngưng vào hôm thứ Sáu.

Một nguồn tin quan chức Syria cho biết kế hoạch sơ tán đã phải tạm dừng vì các tay súng nổi dậy dụ dỗ bắt cóc những người dân nhẹ dạ đi cùng với chúng cũng như cố cất giấu vũ khí trong túi, chứ không đầu hàng như thỏa thuận. Tuy nhiên phe nổi dậy tại Aleppo đã phủ nhận cáo buộc trên.

Tổng thống Obama cũng vạch trần sự thật trong những tuyên bố trước đó của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad và đồng minh cho rằng tất cả những dân thường vô tội bị mắc kẹt tại Aleppo đã hoàn toàn có thể rời khỏi an toàn.

Ông khẳng định: “Các tổ chức nhân đạo – những người nắm rõ vụ việc, những người có mặt tại hiện trường – cho biết vẫn còn hàng chục nghìn người đang bị mắc kẹt tại Aleppo. Ưu tiên hàng đầu của chúng ta là phải đưa họ ra khỏi đó càng sớm càng tốt”. Mỹ sẽ tiếp tục hối thúc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) giúp đỡ vận chuyển hàng cứu trợ tới người dân ở vùng chiến sự, cũng như giám sát nguy cơ sử dụng vũ khí hóa học tại Syria.

Hồng Hạnh (Reuters)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.