Tổng thống Nga Vladimir Putin phê chuẩn chiến lược phát triển lực lượng Hải quân

Trợ lý Tổng thống Nga, ông Nikolai Patrushev, cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã phê chuẩn chiến lược phát triển lực lượng Hải quân nước này đến năm 2050.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) tại lễ duyệt binh kỷ niệm ngày Hải quân Nga ở Saint Petersburg, ngày 28/7/2024. Ảnh: Sputnik/TTXVN

Phát biểu trên trang tin aif.ru, ông Patrushev kiêm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Hàng hải cho biết chiến lược đã được Tổng thống Putin ký ban hành ngày 30/5 vừa qua. Đây là văn kiện hoạch định chiến lược hàng hải đầu tiên trong lịch sử hiện đại của Nga, cho thấy nước này đặt ưu tiên hàng đầu vào việc phát triển một hạm đội mạnh và hiện đại để dần khôi phục vị thế là một trong những cường quốc hàng hải.

Cũng theo ông Patrushev, chiến lược bao gồm phân tích tình hình chính trị-quân sự toàn cầu, phân tích khả năng xảy ra và tính chất của các cuộc xung đột vũ trang cũng như đánh giá tiềm lực của các cường quốc hải quân hàng đầu. Văn kiện cũng đánh giá thực trạng và năng lực hiện tại của Hải quân Nga, đồng thời nêu rõ các yêu cầu chính đối với cơ cấu tác chiến trong tương lai, các nhiệm vụ chủ yếu trong thời bình và thời chiến, cũng như cơ chế nhằm định hình tương lai của Hải quân Nga.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.