Tổng thống Nga và Thủ tướng Anh hội đàm trực tiếp về Ukraine

Văn phòng Thủ tướng Anh ngày 2/6 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ hội đàm trực tiếp với Thủ tướng nước này David Cameron về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Văn phòng Thủ tướng Anh ngày 2/6 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ hội đàm trực tiếp với Thủ tướng nước này David Cameron về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tổng thống Nga và Thủ tướng Anh hội đàm trực tiếp về Ukraine ảnh 1

Một chiếc xe bị phá hủy trong xung đột giữa quân đội Ukraine và lực lượng biểu tình có vũ trang ở Lugansk ngày 29/5. Ảnh AFP/TTXVN

Hai nhà lãnh đạo sẽ gặp gỡ sau khi tham dự các sự kiện nhân kỷ niệm 70 năm ngày D-Day (ngày quân Đồng minh đổ bộ lên bãi biển Normandy ở Pháp, bắt đầu chiến dịch giải phóng châu Âu khỏi Đức quốc xã) vào ngày 6/6 tới. Phát biểu với các phóng viên, người phát ngôn chính thức của Thủ tướng Anh nói: "Đây là một dịp quan trọng để thể hiện tầm quan trọng của cuộc đối thoại giữa Chính phủ Nga và Chính phủ mới của Ukraine".

Cuộc đàm phán sẽ diễn ra vào thời điểm sau khi ông Cameron, Tổng thống Mỹ Barack Obama và các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu (G-7) tham dự một hội nghị thượng đỉnh tại Brussels, mà trọng tâm thảo luận sẽ là việc Nga sáp nhập khu vực Crimea và tình hình căng thẳng ở miền Đông Ukraine.

T.N (Theo AFP)

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.