Tổng thống Nga tuyên bố không triển khai binh sĩ tác chiến ở Syria

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/9 cho biết nước này hiện không có kế hoạch triển khai binh sĩ tác chiến tại Syria.


Tổng thống Nga tuyên bố không triển khai binh sĩ tác chiến ở Syria ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong cuộc phỏng vấn với các hãng truyền hình Mỹ được ghi hình trước cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama, ông Putin nói rằng mục tiêu của sự hiện diện quân sự của Nga tại Syria là để hỗ trợ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad chống các nhóm khủng bố.

Tổng thống Putin khẳng định: "Nga sẽ không tham gia vào bất cứ hoạt động trên chiến trường nào trong lãnh thổ Syria hoặc ở các nước khác. Ít nhất thì chúng tôi cũng không có kế hoạch làm điều này vào thời điểm hiện tại... Không còn cách nào khác để giải quyết xung đột Syria ngoài củng cố những cơ quan chính quyền hợp pháp hiện có, hỗ trợ họ chống khủng bố. Hiện có hơn 2.000 phiến quân tại Syria đến từ các nước thuộc Liên Xô trước đây. Thay vì chờ họ trở về nhà, chúng tôi sẽ giúp Tổng thống al-Assad chiến đấu chống lại họ ở Syria".

Tổng thống Putin cũng cho rằng việc Mỹ hậu thuẫn lực lượng nổi dậy chống đối ông Assad là bất hợp pháp và không hiệu quả khi các tay súng do Mỹ huấn luyện đang gia nhập Nhà nước Hồi giáo (IS) với vũ khí do chính Washington cung cấp.

Cùng ngày, Tổng Thư ký (TTK) NATO Jens Stoltenberg cho biết ông đã sẵn sàng thảo luận với Nga về Syria, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải phối hợp để tránh "sự cố hay rủi ro" giữa lực lượng Nga và liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ đứng đầu.

Trả lời phỏng vấn bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) tại New York, ông Stoltenberg cũng cho rằng còn "quá sớm để xác định" kế hoạch của Nga tại Syria là gì. Ông hối thúc Moskva "đóng một vai trò hợp tác, mang tính xây dựng trong cuộc chiến chống ISIL (Nhà nước Hồi giáo - IS), đồng thời tuyên bố việc hậu thuẫn Tổng thống Syria Bashar al-Assad "không phải là sự đóng góp mang tính xây dựng để tìm ra một giải pháp".

TTK NATO nói thêm rằng "phải rất thận trọng trong việc đồn đoán về bất cứ mối liên hệ nào giữa tình hình Ukraine và sự hiện diện của Nga tại Syria". Ông Stoltenberg cũng không loại trừ khả năng mở rộng vai trò của NATO trong cuộc chiến chống IS.

Dự kiến, ông Stoltenberg sẽ gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại New York vào ngày 28/9.

TN (Reuters)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.