Tổng thống Nga: Tăng tỷ lệ sinh là ưu tiên quốc gia

Ngày 23/4, trong bức thư gửi tới các đại biểu tham dự hội nghị “Bước ngoặt nhân khẩu học ở Nga: Con đường dẫn đến thành công”, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố việc tăng tỷ lệ sinh, hỗ trợ gia đình đông con và đảm bảo chất lượng cuộc sống tốt cho các gia đình là ưu tiên quốc gia.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Tổng thống Putin cho rằng việc thực hiện mục tiêu cấp thiết trên đòi hỏi các biện pháp vĩ mô và nỗ lực phối hợp của nhà nước, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp và giới truyền thông. Người đứng đầu nước Nga nhấn mạnh việc nuôi dạy thế hệ tương lai dựa trên các giá trị gia đình đa thế hệ và gắn bó chặt chẽ là điều thiết yếu, do đó cần tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách trong lĩnh vực y tế, giáo dục, kinh tế và văn hóa.

Trước đó, ngày 19/3, có thông tin rằng Cơ quan Chống độc quyền Liên bang Nga (FAS) đã đề xuất bổ sung một điều khoản vào Luật Quảng cáo, yêu cầu chính quyền địa phương và các thành phố phải sử dụng hình ảnh gia đình đông con (có 3 con trở lên) trong các quảng cáo xã hội nhằm mục đích giáo dục tinh thần, đạo đức và lòng yêu nước, cũng như thúc đẩy các giá trị gia đình và hành vi có lợi cho xã hội.

Theo số liệu của Cơ quan thống kê Liên bang Nga (Rosstat), tổng tỷ suất sinh ở Nga tính đến tháng 12/2025 đã giảm xuống mức 1,374, thấp hơn so với mức 1,4 ghi nhận vào cuối năm 2024. Nga đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học nghiêm trọng khi tỷ lệ sinh giảm mạnh, dân số già hóa và tỷ lệ tử vong cao, dẫn đến nguy cơ suy giảm dân số tự nhiên.

Dân số Nga ước tính khoảng 143 - 146 triệu người (2025-2026), dự báo có thể giảm sâu vào năm 2100. Chính phủ Nga đang tích cực thực hiện các chính sách hỗ trợ gia đình đông con, coi đây là nhiệm vụ chiến lược.

Trần Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.