Tổng thống Nga tặng nhẫn vàng cho 8 lãnh đạo các nước đồng minh

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tặng 8 chiếc nhẫn vàng cho lãnh đạo các quốc gia đồng minh thuộc Cộng đồng Các quốc gia Độc lập (CIS).
Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Nga và các nguyên thủ quốc gia của Cộng đồng các quốc gia độc lập ở Saint Petersburg. Ảnh: AFP

Theo tờ Straits Times, tại hội nghị thượng đỉnh các quốc gia CIS diễn ra ở Saint Petersburg trong hai ngày 26-27/12, nhà lãnh đạo của 8 quốc gia thuộc tổ chức này đã được Tổng thống Putin tặng nhẫn vàng có biểu tượng của tổ chức và khắc dòng chữ “Nga” và “Chúc mừng năm mới 2023”. Ông Putin cũng giữ chiếc nhẫn thứ chín cho mình.

Trong số các nhà lãnh đạo, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã đeo ngay món quà này tại hội nghị. 

Các nhà lãnh đạo khác được ông Putin tặng nhẫn vàng gồm Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Zhaparov, Tổng thống Turkmenistan Serdar Berdymukhamedov, Tổng thống Tajikistan Emomali Rakhmon, Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan.

Theo giới chuyên gia, động thái tặng nhẫn của Tổng thống Putin là hành động có chủ ý. Nhà nghiên cứu chính trị Ekaterina Schulmann, Phó giáo sư Trường Khoa học Kinh tế và Xã hội Moskva, cho rằng món quà này thể hiện quyền lực và tầm ảnh hưởng của ông Putin với lãnh đạo các quốc gia thuộc CIS.

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng không cần suy diễn quá nhiều về ý nghĩa của những món quà này. “Đó chỉ là một món quà lưu niệm nhân dịp năm mới, không có gì đặc biệt cả”, ông Peskov nói.

Vân Khánh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.