Tổng thống Nga Putin ra lệnh bảo vệ biên giới, tập trung lực lượng loại bỏ tận gốc gián điệp

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/12 đã ra lệnh yêu cầu các cơ quan an ninh bảo vệ biên giới, kiểm soát xã hội tốt hơn và loại bỏ tận gốc "những kẻ phản bội, gián điệp và những kẻ phá hoại".
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một cuộc họp ở Moskva ngày 6/12/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng TASS (Nga) dẫn lời Tổng thống Putin: “Các cơ quan phản gián, trong đó có tình báo quân đội, cần bình tĩnh tối đa, tập trung lực lượng. Cần phải mạnh mẽ chặn các hành động của các cơ quan đặc biệt nước ngoài, nhanh chóng xác định những kẻ phản bội, gián điệp và những kẻ phá hoại”.

Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh cần phải bảo vệ biên giới nước nhà. Ông nói: “Đường biên giới phải được bảo vệ chắc chắn. Phải ngăn chặn nhanh chóng và hiệu quả mọi cố gắng vi phạm bằng cách sử dụng bất kỳ lực lượng và phương tiện nào chúng ta có sẵn, bao gồm cả các đơn vị hành động cơ động và lực lượng đặc biệt”.

Cùng ngày 19/12, trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Belarus 1, Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã chỉ trích phương Tây về “phản ứng cuồng loạn” với tình hình tại Ukraine. Ngoại trưởng Lavrov cho rằng xung đột Nga - Ukraine đã phá tan “trò chơi địa chính trị của phương Tây” vốn muốn biến Ukraine thành mối đe dọa dài hạn với Nga.

Trong một diễn biến khác ngày 19/12, qua trao đổi trực tuyến với lãnh đạo một số quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị cung cấp thêm vũ khí cho nước này.

Ngày 19/12, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực hết sức để đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Nga - Ukraine trước cuối năm 2023, nhằm giảm thiểu những tác động đối với hai bên cũng như đối với nền kinh tế toàn cầu. Cuộc xung đột tại Ukraine bắt đầu vào ngày 24/2/2022, tới nay đã kéo dài 10 tháng.

Hà Linh/ Báo Tin tức (Aljazeera)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.