Tổng thống Nga Putin không cần người đóng thế để đảm bảo an ninh

Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận rằng ông từng nhận đề nghị sử dụng người đóng thế vì mục đích đảm bảo an ninh. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga đã từ chối ý tưởng này.
Chú thích ảnh
Tổng thống Putin khi đến thăm Chechnya năm 2005. Ảnh: Getty Images

Đài BBC (Anh) cho biết trong cuộc phỏng vấn truyền thông địa phương được công chiếu ngày 27/2, Tổng thống Putin cho biết kế hoạch sử dụng người đóng thế được đưa ra vào đầu những năm 2000 khi Nga xảy ra xung đột với phiến quân ở Chechnya. Ông Putin khi đó đã đến thăm khu vực “nóng” này một vài lần.

Nhà báo Andrei Vandenko của hãng tin TASS khi phỏng vấn Tổng thống Putin đặt câu hỏi rằng khi tra cứu trên mạng internet, từ khóa “bằng chứng ông Putin dùng người đóng thế” và “người đóng thế của Tổng thống Putin” thường xuất hiện rất nhiều.

Đáp lại, Tổng thống Putin xác nhận ông từng từ chối sử dụng người đóng thế.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn TASS, Tổng thống Putin cho biết ông không dùng điện thoại di động thông minh riêng mà dựa vào thiết bị liên lạc được bảo vệ. Ông Putin thừa nhận có một chiếc điện thoại đặc biệt kết nối được với bất kỳ số điện thoại nào mà ông muốn.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.