Tổng thống Nga Putin ca ngợi Trung Quốc là đối tác đáng tin cậy

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Trung Quốc là đối tác tin cậy cao của Nga và trao đổi thương mại hàng hóa hai chiều có thể đạt mức kỉ lục vào cuối năm nay.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chương trình Đường dây trực tiếp với người dân tại Moskva, ngày 30/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại phiên họp toàn thể về Tuần lễ Năng lượng Nga hôm 13/10, ông Putin nói rằng trao đổi ngoại thương Nga-Trung trong 9 tháng qua tăng nhanh, vượt mốc 100 tỉ USD bất chấp đà suy thoái của kinh tế toàn cầu. Đó là một chỉ dấu tích cực và hai bên có thể đạt mốc thương mại kỉ lúc vào cuối năm nay. “Theo chiều hướng này, Bắc Kinh là đối tác tin cậy cao”, Tổng thống Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh điều này không chỉ đúng trong hợp tác thương mại. Trung Quốc còn là đối tác và đồng minh chiến lược của Nga ở tất cả các lĩnh vực lớn. Theo ông, Trung Quốc luôn thực hiện đúng mọi cam kết quy định. Nếu có vấn đề phát sinh, hai bên đều có thể ngồi vào bàn đàm phán và tìm kiếm giải pháp dựa trên tinh thần thấu hiểu và nhượng bộ lẫn nhau.

Tổng thống Nga lấy dẫn chứng về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng. Trung Quốc đã và đang hợp tác với Nga về một trong những dự án khí hóa lỏng (LNG) lớn nhất, có sự tham gia của tập đoàn Total (Pháp) và Novatek (Nga) và đây là một dự án thành công.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (TASS)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.