Tổng thống Nga phản ứng lại câu hỏi có ý định tranh cử vào năm 2030

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cười lớn trước câu hỏi của phóng viên liệu ông có tiếp tục tranh cử vào năm 2030, đặc biệt là sau chiến thắng cách biệt với các đối thủ trong cuộc bầu cử 2018 theo kết quả sơ bộ.
Tổng thống Nga phản ứng lại câu hỏi có ý định tranh cử vào năm 2030 ảnh 1

Tổng thống Vladimir Putin bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2018. Ảnh: AFP via Getty Images

“Hãy tính xem. Bạn nghĩ rằng tôi sẽ nắm quyền đến năm 100 tuổi ư?” Tổng thống Putin trả lời phóng viên.

Đến năm 2024, Tổng thống Putin sẽ 72 tuổi. Tuy nhiên, theo quy định của Hiến pháp Liên bang Nga, một người không thể giữ vị trí Tổng thống quá hai nhiệm kỳ liên tiếp, song không giới hạn một người được tái đắc cử bao nhiêu lần. Chính vì vậy, nếu muốn tái tranh cử, Tổng thống Putin phải đợi đến cuộc bầu cử năm 2030.

“Tôi không có bất kỳ kế hoạch nào nhằm cải cách hiến pháp. Chẳng phải câu hỏi của bạn quá hài hước hay sao?”, Tổng thống Putin khẳng định khi được hỏi liệu có ý định chạy đua vào năm 2030.

Trước đó, phát biểu với người ủng hộ sau khi biết kết quả kiểm phiếu, Tổng thống Putin bày tỏ rõ ràng kết quả này cho thấy người dân ủng hộ nhiệm kỳ trước đó của ông, mặc cho những khó khăn mà nước Nga trải qua gần đây.

Tổng thống Putin cũng có lời phát biểu về những sự kiện chính trị nóng, như việc cho rằng những cáo buộc của Anh đối với Nga về vụ đầu độc điệp viên Nga Skripal là phi lý và việc Kiev phong tỏa Đại sứ quán Nga, không cho công dân đến bỏ phiếu là hành động vi phạm luật quốc tế.

Khi một phóng viên hỏi liệu mọi người sẽ được nhìn thấy “một Putin cũ hay mới” trong 6 năm tới, Tổng thống Putin hóm hỉnh trả lời: “Mọi thứ thay đổi. Chúng ta ai cũng sẽ thay đổi”.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.