Tổng thống Nga hội kiến Giáo hoàng Francis

Ngày 4/7, trong chuyến thăm chính thức tới Italy và Vatican, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội kiến với Giáo hoàng Francis tại Tòa thánh Vatican.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Giáo hoàng Francis đã diễn ra chậm hơn 1 giờ so với lịch trình trước đó. Đây là cuộc gặp thứ 3 giữa ông Putin và Giáo hoàng, làm dấy lên thông tin đồn đoán rằng cuộc gặp sẽ mở đường để Giáo hoàng đến thăm Nga. 

Trả lời báo giới sau cuộc gặp kéo dài 55 phút, Tổng thống Putin cho biết: "Đó là cuộc thảo luận thú vị và mang ý nghĩa quan trọng".

Tại sân bay Fiumicino ở thủ đô Rome, ngoài các phái đoàn của Italy, lễ đón Tổng thống Putin còn có phái đoàn của Vatican. Ông Putin đã sử dụng chiếc xe Aurus Senat, được sản xuất tại Nga, để di chuyển trong chuyến thăm. Trên hành trình từ sân bay tới Vatican, có khoảng 30 xe tham gia hộ tống nhà lãnh đạo Nga. Vatican và Nga nối lại các quan hệ song phương vào năm 1990 và tái thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ vào năm 2009.

An ninh đã được thắt chặt tại Rome khi cảnh sát chặn 50 tuyến phố trong khu vực an ninh, chính quyền ban hành lệnh cấm biểu tình, không phận được kiểm soát chặt chẽ và liên lạc qua điện thoại được bảo vệ. Các biện pháp an ninh cũng được thắt chặt tại sân bay Fiumicino. Các tay súng bắn tỉa và lực lượng chống khủng bố được huy động nhằm đảm bảo an ninh cho chuyến thăm của ông Putin.

Sau cuộc gặp với Giáo hoàng Francis, Tổng thống Nga sẽ ăn trưa với người đồng cấp nước chủ nhà Sergio Mattarella tại Phủ Tổng thống và có cuộc gặp Thủ tướng Italy Giuseppe Conte.

Tổng thống Putin đang trong chuyến thăm đầu tiên đến Italy kể từ năm 2015, khi ông Putin tham dự “Triển lãm Thế giới” ở Milan. Đây cũng là chuyến thăm lần thứ 11 của nhà lãnh đạo Nga đến Italy kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2000.

Huy Thông (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.