Tổng thống Nga gọi đông nam Ukraine theo tên cũ thời Sa hoàng

Các nghị sĩ quốc hội Ukraine tiếp tục thảo luận về những tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó ông gọi khu vực đông nam Ukraine là Novorossia - tên gọi cũ dưới thời Sa hoàng.

Các nghị sĩ quốc hội Ukraine tiếp tục thảo luận về những tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trong cuộc giao lưu trực tuyến với người dân ngày 17/4, trong đó ông gọi khu vực đông nam Ukraine là Novorossia (tên gọi cũ dưới thời Sa hoàng).

Theo quan điểm của một nghị sĩ quốc hội Ukraine, giáo sư lịch sử thuộc Đại học Tổng hợp Kiev, ông Alexander Shevchenko, không thể gọi đông nam Ukraine là Novorossia, vì đây là tên gọi mang tính gượng ép. Và tại những vùng đất này, từ lâu đã có dân tộc Ukraine sinh sống và tiếng Ukraine là nền tảng của tiếng Latinh.

Tổng thống Nga gọi đông nam Ukraine theo tên cũ thời Sa hoàng ảnh 1

Tổng thống Nga gọi đông nam Ukraine theo tên gọi từ thời Sa hoàng.

Giáo sư này lập luận: “Trong thế kỷ XVI, chỉ riêng tại Crimea đã có 900.000 người Ukraine sinh sống. Miền nam Ukraine cũng có người Ukraine sinh sống. Và nhìn chung, đã từ lâu, vài nghìn năm trước, toàn bộ dân số ở đó là người Ukraine”.

Trước đó, trong cuộc giao lưu trực tiếp với dân chúng, Tổng thống Putin đã gọi đông nam Ukraine là Novorussia và yêu cầu đảm bảo quyền của những người gốc Nga tại khu vực này. Ông nói: “Vấn đề là đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người gốc Nga và người dân nói tiếng Nga ở đông nam Ukraine. Tôi xin lưu ý tên gọi thời Sa hoàng là Novorossia, và cả những thành phố Kharkov, Lugansk, Donetsk, Kherson, Nikolaev, Odessa cũng không thuộc Ukraine dưới thời Sa hoàng. Tất cả những vùng lãnh thổ này được chuyển cho Ukraine vào thập niên 1920 dưới thời chính quyền Xô Viết. Tại sao họ lại làm như vậy, chỉ thượng đế mới biết”.


Duy Trinh

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.