Tổng thống Nga điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 17/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, trong đó khẳng định âm mưu đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ là không thể chấp nhận được.
Tổng thống Nga điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: EPA

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng bày tỏ hy vọng nước này nhanh chóng khôi phục bình ổn. Theo tuyên bố của Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã nhấn mạnh rằng "tuyệt đối không thể chấp nhận các hành động bạo lực và vi hiến", đồng thời gửi lời "chúc Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng khôi phục bình ổn và trật tự hiến pháp".

Ông Putin cũng gửi lời chia buồn tới những nạn nhân trong vụ đảo chính bất thành và bày tỏ hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ có thể đảm bảo sự an toàn của du khách Nga.

Bên cạnh đó, hãng tin RIA cho biết hai nhà lãnh đạo nhiều khả năng sẽ gặp nhau vào tháng 8 tới.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, đài NTV dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag cho biết hiện đã có 6.000 người bị bắt giữ liên quan đến âm mưu đảo chính bất thành và số lượng bị bắt giữ sẽ còn tăng.

Theo một quan chức cấp cao, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã khôi phục toàn bộ quyền kiểm soát trên khắp đất nước, song một số đối tượng đứng sau cuộc đảo chính vẫn đang chạy trốn.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.