Tổng thống Nga đánh giá tích cực về hội nghị thượng đỉnh tại Alaska

Theo hãng tin RIA Novosti, ngày 16/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có những đánh giá tích cực về kết quả hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Alaska.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo chung tại Căn cứ Elmendorf-Richardson ở Anchorage, bang Alaska (Mỹ) ngày 15/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp tại Điện Kremlin về kết quả hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ, ông Putin nêu rõ: “Tôi muốn nhấn mạnh ngay rằng hội nghị này là kịp thời và rất hữu ích”. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng cuộc thảo luận với Tổng thống Trump đã diễn ra một cách “thẳng thắn và chứa nhiều thông tin” đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng sự kiện này đã đưa Nga “tiến gần hơn tới những giải pháp cần thiết”.

Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cho biết trọng tâm của hội nghị là tìm kiếm một giải pháp “công bằng” cho cuộc xung đột tại Ukraine. Theo ông Putin, việc loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của xung đột phải là nền tảng cho một thỏa thuận.

Ông Putin cũng thừa nhận Nga lâu nay không có các cuộc đàm phán trực tiếp ở cấp độ cao nhất như tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska và nhấn mạnh đây là cơ hội để Moskva thể hiện lập trường một cách “bình tĩnh và chi tiết”.

Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine có thể được tổ chức tại châu Âu. Trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình NTV và RTL, ông Merz gợi ý địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga - Ukraine có thể là một nơi mà các cuộc thảo luận có thể diễn ra thường xuyên song không nêu rõ quốc gia hay thành phố nào. Tuy nhiên, trở ngại cho đề xuất này là việc Tổng thống Putin đang phải đối mặt với lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine.

Cùng ngày, lãnh đạo 8 quốc gia Bắc Âu và Baltic là Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Iceland, Latvia, Litva, Na Uy và Thụy Điển đã ra tuyên bố chung khẳng định ủng hộ Ukraine cũng như các nỗ lực của ông Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột. Tuyên bố nhấn mạnh hòa bình cần xuất phát từ một lệnh ngừng bắn cùng các đảm bảo an ninh cho Kiev, đồng thời hoan nghênh việc Mỹ sẵn sàng tham gia các đảm bảo an ninh này.

Thủ tướng Canada Mark Carney cũng hoan nghênh lập trường của Mỹ, nhấn mạnh: “Những đảm bảo an ninh vững chắc và đáng tin cậy là điều thiết yếu cho bất kỳ sự hòa bình công bằng và bền vững nào. Tôi hoan nghênh sự sẵn sàng của Mỹ trong việc cung cấp đảm bảo an ninh như một phần trong nỗ lực của Liên minh tự nguyện”.

Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.