Tổng thống Nga chỉ thị tìm phương án phát triển Sochi

Phát biểu trong cuộc họp với các thành viên chính phủ, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết sau Đại hội Thể thao mùa Đông Sochi 2014, thành phố biển Sochi cần được phát triển thành một trung tâm nghỉ dưỡng lớn.
Phát biểu trong cuộc họp với các thành viên chính phủ ngày 12/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết sau Đại hội Thể thao mùa Đông Sochi 2014 (Olympic Sochi 2014), thành phố biển Sochi cần được phát triển thành một trung tâm nghỉ dưỡng lớn.
Tổng thống Nga chỉ thị tìm phương án phát triển Sochi ảnh 1

Nhà ga mới xây ở khu nghỉ dưỡng Sochi tại Biển Đen ở miền nam nước Nga. Ảnh: AP

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trước đó, trong buổi làm việc giữa Tổng thống Putin với Hội đồng xã hội, các bên đã đặt ra khả năng đưa thành phố Sochi vào các chương trình phát triển du lịch nội địa. Ông Putin cho rằng sau Olympic 2014 có thể hướng thành phố này phát triển để trở thành một trung tâm nghỉ dưỡng và thể thao lớn. Bên cạnh đó, chính phủ cần đưa ra những đề án thực thi để thành phố biển Sochi có thể tham gia vào các chương trình phát triển khác, trong đó có hướng hỗ trợ bảo vệ sức khỏe, giáo dục, phát triển thể thao...Trước đó, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) cho rằng Olympic Sochi 2014 sẽ thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế khu vực, củng cố vai trò của thành phố như một địa điểm nghỉ dưỡng và tạo cơ hội để Sochi trong tương lai trở thành trung tâm thương mại của miền nam nước Nga.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Giảm khả năng Fed và ECB tăng lãi suất tại các cuộc họp tháng này

Áp lực tiếp tục tăng lãi suất tại các cuộc họp trong tháng này đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giảm bớt. Nguyên nhân là do dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến và những căng thẳng trên thị trường tài chính Pháp.

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.