Tổng thống Nga bất ngờ thăm Crimea

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2/12 đã bất ngờ thăm Crimea và tham dự lễ ra mắt dự án lắp đặt đường dây cáp điện dưới biển nhằm mang lại nguồn cung điện mới cho khu vực bán đảo chiến lược trên Biển Đen này.
Tổng thống Nga bất ngờ thăm Crimea ảnh 1

Tổng thống Putin trong chuyến thăm Crimea ngày 2/12. Ảnh: TASS

Phó Thủ tướng Crimea, ông Ruslan Balbek cho biết Tổng thống Putin đã tới thành phố Simferopol dự lễ khánh thành giai đoạn đầu tiên của dự án cung cấp điện từ Nga đến Crimea.

Theo ông Balbek, đường dây điện đầu tiên này sẽ đi vào hoạt động từ ngày 20/12 và tiến độ thi công đang được đẩy nhanh để sớm hoàn thành dự án. Đối với Crimea, đây là một ngày lịch sử đánh dấu chấm hết sự phụ thuộc năng lượng từ Ukraine.

Theo các hãng tin Nga, Tổng thống Putin đã cảnh báo rằng "có thể sẽ có một số trục trặc trong quá trình triển khai song tôi hy vọng giai đoạn 2 của dự án sẽ sớm được thực hiện".

Cho đến cuối tháng 11, nguồn điện ở Crimea vẫn chủ yếu do phía Ukraine cung cấp, tuy nhiên vùng lãnh thổ với khoảng 2 triệu dân này đã bị cắt điện kể từ khi 4 cột điện cao thế chính ở Ukraine dùng để truyền tải điện cho Crimea bị nổ hồi cuối tháng trước. Hiện chưa có cá nhân hoặc nhóm nào chính thức thừa nhận tiến hành vụ phá hoại trên.

TN (AFP)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.