Tổng thống Nam Phi và Ukraine điện đàm

Ngày 21/4, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa thông báo ông đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky "để thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine cũng như sự chia rẽ toàn cầu mà cuộc xung đột này tạo ra".
Chú thích ảnh
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN 

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, Tổng thống Ramaphosa cho rằng cần phải có một cái kết thông qua đàm phán cho cuộc xung đột đã ảnh hưởng đến vị trí của Ukraine trong chuỗi cung ứng toàn cầu, bao gồm cả vị thế là nhà xuất khẩu lương thực lớn sang châu Phi.

Tổng thống hai nước cũng đã thảo luận về một loạt vấn đề, bao gồm cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu đang rình rập. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường quan hệ và hợp tác trong các tổ chức quốc tế. Ông Ramaphosa cho biết Tổng thống Zelensky đã "dự đoán mối quan hệ chặt chẽ hơn với châu Phi trong tương lai".

Trước đó, Tổng thống Ramaphosa cũng có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Ông cho biết đã được đề nghị làm trung gian hòa giải giữa Ukraine và Nga. 

Nam Phi, nền kinh tế phát triển nhất châu Phi, đã duy trì lập trường trung lập kể từ khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra gần hai tháng trước. Bất chấp nhiều chỉ trích đối với lập trường của nước này, Nam Phi cho rằng đàm phán là phương án tối ưu để chấm dứt xung đột. Cho đến nay, Nam Phi vẫn bỏ phiếu trắng trong hai lần Liên hợp quốc (LHQ) đưa ra dự thảo nghị quyết chống Nga.

Hàng chục quốc gia châu Phi khác cũng đã không bỏ phiếu chống lại Nga tại LHQ. Theo Tổng thống Senegal Macky Sall, người đồng thời cũng là Chủ tịch Liên minh châu Phi (AU), Tổng thống Zelensky đã yêu cầu được phát biểu tại cuộc họp của AU.

Hồng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.