Tổng thống Mỹ yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra chiến dịch tranh cử 2016

Nữ phát ngôn viên Bộ Tư pháp Mỹ Sarah Isgur Flores cho biết Bộ Tư pháp Mỹ đã yêu cầu tổng thanh tra của bộ mở rộng kiểm tra quy trình theo dõi của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) nhằm xác định rõ có hay không động cơ chính trị ảnh hưởng tới cuộc điều tra của Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) về việc Nga can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.
Tổng thống Mỹ yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra chiến dịch tranh cử 2016 ảnh 1

Luật sư của Tổng thống Donald Trump, ông Rudy Giuliani. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trên đã yêu cầu NSA tiến hành tham vấn với một công tố viên liên bang nếu như việc kiểm tra Luật Giám sát Tình báo nước ngoài (FISA) mở rộng phát hiện ra bằng chứng về hành vi phạm tội trong cách thức FBI điều tra những đối tượng bị tình nghi thông đồng với các đặc vụ Nga.
Trước đó, trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chính thức yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ điều tra xem liệu FBI hoặc cơ quan tư pháp dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama có thâm nhập hoặc giám sát chiến dịch tranh cử của ông vì mục đích chính trị hay không.
Trong khi đó, luật sư của Tổng thống Donald Trump, ông Rudy Giuliani cho biết các cuộc điều tra về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 và khả năng thông đồng với ban phụ trách chiến dịch tranh cử của ông Trump có thể kết thúc vào đầu tháng 9 tới.
Báo New York Times ngày 20/5 dẫn lời luật sư Rudy Giuliani nêu rõ văn phòng của công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã lên kế hoạch kết thúc cuộc điều tra vào thời điểm này và chia sẻ thông tin trên cách đây 2 tuần. Theo ông Giuliani, công tố viên đặc biệt Mueller đã khẳng định với nhóm pháp lý của Tổng thống Trump rằng cuộc điều tra trên có thể kết thúc vào ngày 1/9, mặc dù lịch trình này còn phụ thuộc vào việc công tố viên đặc biệt có thẩm vấn được Tổng thống vào giữa tháng 7 hay không.
Ông Giuliani mong muốn cuộc điều tra kết thúc vào thời điểm đó để không ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Về phần mình, cựu Giám đốc FBI James Comey, người đã bị Tổng thống Trump cách chức vào năm ngoái, thông báo FBI sẽ mở lại cuộc điều tra nhằm về việc ứng cử viên đảng Dân chủ, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sử dụng hòm thư điện tử cá nhân sai mục đích 11 ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử năm 2016.
Công tố viên đặc biệt Mueller đang tiến hành điều tra những cáo buộc rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm 2016 và điều tra khả năng có sự cấu kết giữa Nga và êkíp tranh cử của ông Trump. Trước đó, ông Mueller đã đưa ra nhiều cáo buộc nhằm vào 2 cựu thành viên trong đội ngũ tranh cử của Tổng thống Trump, là cựu quản lý chiến dịch tranh cử Paul Manafort và cộng sự với 12 tội danh từ rửa tiền đến âm mưu chống lại nước Mỹ...
Cả hai nhân vật này hiện đang bị quản thúc tại gia. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions đã phải trả lời thẩm vấn của các nhà điều tra liên quan vấn đề trên. Đến nay, Nga vẫn bác bỏ mọi cáo buộc liên quan, trong khi Tổng thống Trump và Nhà Trắng cũng nhiều lần khẳng định không có sự cấu kết nào.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.