Tổng thống Mỹ vận động cho dự luật tạo việc làm

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bắt đầu chuyến "du hành" bằng xe buýt đến hai bang ở miền nam với hy vọng giành được sự ủng hộ của công chúng đối với dự luật tạo công ăn việc do ông đề xuất mới đây.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bắt đầu chuyến "du hành" bằng xe buýt đến hai bang ở miền nam với hy vọng giành được sự ủng hộ của công chúng đối với dự luật tạo công ăn việc do ông đề xuất mới đây.


Tổng thống Mỹ vận động cho dự luật tạo việc làm ảnh 1

Tổng thống Obama vận động người dân ở Miller Creek, bang Bắc Carolina ủng hộ dự luật tạo việc làm trong chuyến du hành xe buýt 3 ngày. Ảnh: AFP/TTXVN


Các trợ lý của Tổng thống Obama nói rằng trọng tâm trong chuyến du hành tuần này là kế hoạch kiến tạo công ăn việc làm, chứ không phải chiến dịch vận động bầu cử của ông. Họ cho biết ông Obama sẽ yêu cầu quốc hội chấp thuận khoản ngân sách 35 tỉ USD để tài trợ cho chính quyền các bang và địa phương nhằm góp phần tránh tình trạng sa thải các giáo viên, cảnh sát và nhân viên cứu hỏa.

Tuần trước, nhóm thiểu số thuộc đảng Cộng hòa đã ngăn chặn kế hoạch tạo việc làm trọn gói của Tổng thống Obama khiến ông phải yêu cầu phe Cộng hòa thông qua từng điều khoản một trong dự luật này. Các thành viên Cộng hòa cho biết, họ ủng hộ một số các điều khoản được đề nghị. Tuy nhiên, họ than phiền rằng kế hoạch trọn gói tốn kém 447 tỉ USD có những khoản chi tiêu lãng phí và các khoản tăng thuế đối với người giàu, điều mà theo đảng Cộng hòa, sẽ không tạo điều kiện để tạo thêm việc làm.

Chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến đi lần này của ông Obama là Asheville thuộc bang Bắc Carolina. Dự kiến, trong ba ngày tới, Tổng thống Obama sẽ thăm hai bang Bắc Carolina và Virginia, các bang theo truyền thống vẫn bầu cho đảng Cộng hòa. Tổng thống Obama đã giành chiến thắng tại hai bang này trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2008 và ông hy vọng sẽ lại có được thắng lợi tại đây trong nỗ lực vận động để tranh cử nhiệm kỳ hai vào năm tới. Tuy nhiên, kết quả các cuộc thăm dò cho thấy mức ủng hộ dành cho Tổng thống Obama đã suy giảm tại cả hai bang, trong bối cảnh tiến trình hồi phục kinh tế gặp nhiều trở ngại.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.