Tổng thống Mỹ và Ukraine gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO

Ngày 12/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra tại thủ đô Vilnius của Litva. 
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại cuộc gặp ở Kiev ngày 20/2/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Cơ quan báo chí của Tổng thống Ukraine cho biết Tổng thống Zelensky đã trao đổi với Tổng thống Biden vì sự hỗ trợ của Mỹ đối với quốc gia Đông Âu này, đặc biệt là hỗ trợ quân sự. Ông Zelensky cũng thông tin cho ông Biden những diễn biến mới nhất về tình hình xung đột, cũng như các kế hoạch hoạt động và chiến lược của Ukraine. Theo ông Zelensky, sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine đã lên tới 43 tỷ USD. 

Trên ứng dụng tin nhắn Telegram, sau cuộc gặp, Tổng thống Zelensky cho biết cuộc thảo luận này kéo dài gấp đôi thời gian theo kế hoạch, trong đó tập trung vào sự hỗ trợ dài hạn cho Ukraine, vũ khí, chính trị và NATO. 

Trong khi đó, về phía Tổng thống Biden, tại cuộc gặp, ông đã bảo đảm rằng Mỹ "đang và sẽ làm mọi thứ có thể nhằm hỗ trợ Ukraine". 

Theo thông báo của Nhà Trắng, hai bên đã thảo luận việc "Mỹ sẵn sàng bắt đầu đàm phán với Ukraine về các cam kết an ninh song phương", cũng như việc Washington tiếp tục hỗ trợ chính quyền Kiev.

Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra trong 2 ngày 11-12/7. Trong khuôn khổ sự kiện này, các bên cũng thảo luận vấn đề Ukraine. Lãnh đạo 31 nước thành viên NATO đã quyết định không đưa ra lời mời Ukraine gia nhập khối quân sự này, khẳng định Ukraine có thể gia nhập khi được “các nước thành viên đồng ý và các điều kiện được đáp ứng”. Hội nghị cũng không nêu thời hạn hay điều kiện cụ thể để kết nạp Ukraine.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.