Tổng thống Mỹ ưu tiên giải quyết vấn đề hạt nhân Iran

Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố mối quan hệ mang tính xây dựng với Iran có thể là một hệ quả của thỏa thuận hạn chế chương trình hạt nhân của Iran.

Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố mối quan hệ mang tính xây dựng với Iran có thể là một hệ quả của thỏa thuận hạn chế chương trình hạt nhân của Iran, song điều này sẽ không diễn ra ngay lập tức.

Tổng thống Mỹ ưu tiên giải quyết vấn đề hạt nhân Iran ảnh 1

Tổng thống Obama kêu gọi Quốc hội thông qua thỏa thuận hạt nhân đạt được giữa Nhóm P5+1 với Iran hôm 14/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN (Mỹ) phát sóng ngày 9/8, ông Obama cho rằng “vấn đề hạt nhân” của Iran phải được giải quyết trước tiên. Theo ông Obama, việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran sẽ mở ra triển vọng đàm phán với Iran về những vấn đề khác, như Syria là một ví dụ.

Tổng thống Obama nhấn mạnh thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cùng với Đức) đạt được hồi tháng trước nhằm dỡ bỏ những lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Iran để đổi lấy việc hạn chế chương trình hạt nhân của nước này, đạt được mục tiêu “tốt hơn bất cứ sự lựa chọn nào khác”.

Quốc hội Mỹ dự kiến dự kiến bỏ phiếu bác bỏ thỏa thuận hạt nhân trên vào tháng 9 tới, động thái mà ông Obama tuyên bố sẽ nhanh chóng phủ quyết. Các nhà làm luật Mỹ sau đó sẽ phải tìm cách hội đủ số phiếu ủng hộ để vượt qua quyền phủ quyết của ông Obama đối với thỏa thuận này.

TN (AP)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.