Tổng thống Mỹ tuyên bố đưa Vệ binh quốc gia tới Chicago

Trong một tuyên bố trước báo giới tại Nhà Trắng ngày 2/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ triển khai lực lượng Vệ binh quốc gia tới Chicago - thành phố lớn thứ ba của nước này, thuộc bang Illinois - nhằm đối phó tình trạng tội phạm mà ông mô tả là “tồi tệ nhất thế giới”.
Chú thích ảnh
Lực lượng Vệ binh Quốc gia được triển khai tại thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ ngày 8/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh rằng: “Chicago là thành phố tồi tệ và nguy hiểm nhất thế giới, bỏ xa các nơi khác. Tôi sẽ giải quyết vấn đề tội phạm thật nhanh, giống như đã làm ở Washington”. Mặc dù vậy, ông không công bố thời điểm triển khai kế hoạch trên.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra ngay sau một kỳ nghỉ cuối tuần bạo lực, khi ít nhất 54 người bị tấn công bằng súng, trong đó 8 người thiệt mạng tại Chicago. Theo ông Trump, tình trạng bạo lực tương tự cũng diễn ra trong 2 tuần trước đó.

Mặc dù vậy, ý định của Tổng thống Trump ngay lập tức vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ Thống đốc bang Illinois J.B. Pritzker và Thị trưởng Chicago Brandon Johnson - đều là thành viên của đảng Dân chủ.

Thống đốc Pritzker xác nhận chính quyền bang đã nhận được thông tin về việc Nhà Trắng đang tập kết lực lượng Vệ binh quốc gia từ Texas cùng các đơn vị liên bang khác như Cơ quan Hải quan và Di trú Mỹ (ICE), Cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới (CBP) và Bộ An ninh Nội địa. Tuy nhiên, ông khẳng định: “Kế hoạch này chưa từng có tiền lệ và hoàn toàn không cần thiết”.

Trong khi đó, Thị trưởng Johnson cũng phản đối việc triển khai quân đội liên bang tại Chicago. Ông Johnson nhấn mạnh cảnh sát Chicago sẽ không hợp tác với bất kỳ binh sĩ hay đặc vụ liên bang nào nếu Tổng thống Trump đơn phương triển khai, đồng thời ký sắc lệnh khẳng định lực lượng cảnh sát sẽ không tham gia các hoạt động thực thi di trú.

Trong khi đó, Thẩm phán Charles Breyer thuộc Tòa án Liên bang Khu vực Bắc California đã ra phán quyết ngăn chặn việc huy động Vệ binh quốc gia và Thủy quân lục chiến để tham gia thực thi pháp luật trong nội địa. Ông cho rằng hành động này vi phạm Đạo luật Posse Comitatus - văn bản pháp lý từ thế kỷ XIX cấm quân đội liên bang tham gia vào các hoạt động dân sự nếu không có sự cho phép của Quốc hội.

Trong phán quyết, Thẩm phán Breyer nhấn mạnh việc đưa binh sĩ tham gia cùng đặc vụ liên bang trong các cuộc truy quét nhập cư tại California là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, ông không yêu cầu rút ngay lực lượng hiện diện mà trì hoãn hiệu lực lệnh cấm đến ngày 12/9, tạo cơ hội để các bên kháng cáo.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.