Tổng thống Mỹ sẵn sàng cho hội nghị thượng đỉnh ba bên với Nga và Ukraine

Ngày 13/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nếu hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Nga Vladimir Putin ngày 15/8 ở Alaska diễn ra thuận lợi, ông muốn tổ chức ngay một hội nghị thượng đỉnh ba bên với các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu họp báo tại Nhà Trắng ở Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Donald Trump khẳng định: “Nếu cuộc gặp đầu tiên diễn ra ổn thỏa, chúng tôi sẽ có ngay một cuộc gặp thứ hai… Tôi muốn làm điều đó gần như ngay lập tức và chúng tôi sẽ nhanh chóng có cuộc gặp thứ hai giữa Tổng thống Putin, Tổng thống (Volodymyr) Zelensky và tôi, nếu họ muốn tôi có mặt”.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng đánh giá cao hội nghị trực tuyến trước đó cùng ngày với các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine, đồng thời đánh giá cuộc họp đã diễn ra “vô cùng thân thiện”.

Theo hãng tin RIA Novosti, trong cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo châu Âu và Ukraine, Tổng thống Trump khẳng định mục tiêu đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Nga Putin vào ngày 15/8 ở Alaska, đồng thời cho biết sẽ đánh giá khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình toàn diện giữa Nga và Ukraine trong cuộc gặp này.

Trong khi đó, một tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp trực tuyến của “Liên minh tự nguyện” (nhóm gồm các quốc gia sẵn sàng hỗ trợ Ukraine) nhấn mạnh cần phải đảm bảo an ninh vững chắc và tin cậy cho Ukraine để Kiev có thể bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Liên minh tự nguyện sẵn sàng đóng vai trò tích cực và đã hoàn tất các kế hoạch quân sự để hỗ trợ Ukraine, có thể triển khai trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Theo Thủ tướng Anh Keir Starmer, tại hội nghị trực tuyến giữa các nhà lãnh đạo châu Âu với Tổng thống Mỹ, các bên đã đạt “tiến triển thực sự” về những bảo đảm an ninh cho Ukraine nhằm duy trì hòa bình lâu dài. Ông Starmer cũng đánh giá đang có cơ hội “khả thi” cho một lệnh ngừng bắn ở Ukraine.

Trong khi đó, phát biểu họp báo bên cạnh Tổng thống Ukraine Zelensky đang ở thăm Berlin, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhấn mạnh rằng cần phải đảm bảo các lợi ích cơ bản của châu Âu và Ukraine khi Tổng thống Trump thảo luận với người đồng cấp Nga Putin ở Alaska.

Theo các nguồn thạo tin, các nhà lãnh đạo Mỹ và châu Âu cũng đã thảo luận về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên Mỹ - Nga - Ukraine ngay sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Alaska. Nguồn tin tiết lộ các địa điểm có thể được lựa chọn, bao gồm một số thành phố ở châu Âu và khu vực Trung Đông, song không cho biết thêm chi tiết.

Nhật Ninh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.