Tổng thống Mỹ 'phản pháo' cáo buộc lạm quyền

Tổng thống Mỹ đã chỉ trích mạnh mẽ các nghị sĩ đảng Cộng hòa, cho rằng họ là "những người phá rối vô trách nhiệm" tại quốc hội khi luôn cản trở việc thông qua các chính sách quan trọng của đất nước.

Trước việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner tuyên bố sẽ phát đơn kiện Tổng thống Barack Obama về tội lạm dụng quyền lực, ngày 27/6, ông chủ Nhà Trắng đã chỉ trích mạnh mẽ các nghị sĩ đảng Cộng hòa, cho rằng họ là "những người phá rối vô trách nhiệm" tại quốc hội khi luôn cản trở việc thông qua các chính sách quan trọng của đất nước.

Phát biểu trước khoảng 3.500 người dân tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Tổng thống Obama cáo buộc rằng trong năm 2014, các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại quốc hội đã trì hoãn hoặc bác bỏ nhiều ý kiến quan trọng giúp hỗ trợ tầng lớp trung lưu như chính sách tăng lương tối thiểu cho các nhân viên liên bang hay gia hạn trợ cấp thất nghiệp. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh đấy là lý do ông buộc phải sử dụng quyền hành pháp của mình để có thể nhanh chóng ban hành các sắc lệnh hành chính nhằm thực thi những chủ trương chính sách của Nhà Trắng mà không phải mất thời gian dài chờ quốc hội phê chuẩn.

Tổng thống Mỹ 'phản pháo' cáo buộc lạm quyền ảnh 1

Tổng thống Obama vẫy chào người đến nghe ông nói chuyện tại thành phố Minneapolis.

Người đứng đầu Nhà Trắng khẳng định luôn lắng nghe ý nguyện và không ngừng nỗ lực cống hiến vì lợi ích của người dân, đồng thời cáo buộc giới chức đảng Cộng hòa đã "không làm gì" ngoài việc chỉ trích ông cũng như liên tiếp ngăn cản thông qua các chính sách mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế và người dân Mỹ.

Người phát ngôn Chủ tịch Hạ viện Michael Steel ngay lập tức bác bỏ những chỉ trích trên của ông Obama, cho rằng người dân Mỹ, các đại diện do dân bầu ra và tòa án tối cao đều bày tỏ quan ngại trước việc Tổng thống Obama đã hành xử không theo quy định của hiến pháp.

Trước đó, ngày 25/6, hạ nghị sỹ Cộng hòa Boehner tuyên bố kiện Tổng thống Obama với cáo buộc ông chủ Nhà Trắng theo chủ nghĩa đơn phương, lạm dụng quyền của người đứng đầu cơ quan hành pháp, tự đưa ra các sắc lệnh hành chính mà không thông qua quốc hội. Tuy nhiên, ông Boehner cũng bác bỏ đánh giá cho rằng việc khởi kiện tổng thống là nhằm luận tội người đứng đầu Nhà Trắng và tạo lợi thế cho đảng Cộng hòa trước thềm cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Lâu nay, đảng Cộng hòa đã chỉ trích Tổng thống Obama lạm quyền khi ký các sắc lệnh hành chính chưa có sự chấp thuận của quốc hội như tăng lương tối thiểu cho các nhân viên liên bang, ngừng trục xuất nhiều trẻ em nước ngoài nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ và gần đây nhất là sắc lệnh kéo dài thời gian nghỉ phép cho những cặp vợ chồng đồng tính, cấm các nhà thầu liên bang có những đối xử phân biệt đối với những người lao động đồng tính. Trước đó, do tình trạng bế tắc kéo dài trong chính trường Washington, trong thông điệp liên bang đầu năm 2014, Tổng thống Obama một mặt kêu gọi phe Cộng hòa hợp tác, mặt khác dọa sẽ sử dụng quyền của người đứng đầu cơ quan hành pháp để thúc đẩy các chính sách mà Nhà Trắng cho là có lợi cho nền kinh tế và người dân Mỹ.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.