Tổng thống Mỹ: OPEC+ dự định cắt giảm sản lượng 20 triệu thùng/ngày

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/4 cho biết Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác sản xuất dầu khác, còn gọi là nhóm OPEC+, có kế hoạch cắt giảm sản lượng 20 triệu thùng/ngày theo một thỏa thuận nhằm đẩy giá dầu lên.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ở Washington, DC, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Trump, người đã đóng vai trò trung gian cho thỏa thuận, cho biết sự nhất trí lần này lớn hơn dự kiến và sẽ giúp ngành năng lương phục hồi sau tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trên mạng Twitter, Tổng thống Mỹ viết: "Số lượng mà OPEC+ định cắt giảm là 20 triệu thùng/ngày, không phải 10 triệu thùng như báo chí đưa". Ông nhấn mạnh: "Ngành năng lượng sẽ mạnh mẽ trở lại, nhanh hơn dự báo hiện nay". Ông cũng bày tỏ cảm ơn Nga và Saudi Arabia vì thỏa thuận của OPEC+.

Giải thích cho con số mà Tổng thống Mỹ đưa ra, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman cho biết các nước thuộc nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã cam kết cắt giảm khoảng 3,7 triệu thùng và lượng mua dự trữ chiến lược sẽ đạt tới khoảng 200 triệu thùng trong hai tháng tới, nâng tổng số dầu được cắt giảm trên thị trường lên tới 19,5 triệu thùng/ngày.

Trong phản ứng của mình, Tổng thống Mexico Lopez Obrador cho biết mọi chuyện "đã diễn ra thật tốt đẹp" với Mexico tại cuộc họp lịch sử của OPEC+. Phát biểu tại họp báo thường kỳ của chính phủ, ông Obrador cho biết: "Mexico đã được đối xử đặc biệt, được tôn trọng. Thỏa thuận này là điều rất đặc biệt, chưa từng thấy".

Trước đó, OPEC+ đã đề nghị Mexico cắt giảm sản lượng 400.000 thùng/ngày, nhưng giới chức Mexico thông báo nước này sẽ chỉ cắt giảm ở mức 100.000 thùng/ngày. Rất may, Mỹ đã quyết định sẽ bù đắp mức giảm sản lượng của Mexico bằng việc cắt giảm thêm 300.000 thùng/ngày, nhiều hơn 50.000 thùng so với mức mà Tổng thống Trump và người đồng cấp Mexico đã nhất trí trước đó. Nhờ sự dàn xếp này, thỏa thuận lịch sử đã được ký kết.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.