Tổng thống Mỹ mất lòng dân vì cách xử lý quan hệ với Nga

Theo một cuộc thăm dò dư luận do Đại học Quinnipiac (Mỹ), hơn 54% người dân Mỹ được hỏi nói rằng họ không ủng hộ cách thức mà chính quyền Tổng thống Donald Trump thực hiện đối với Nga.
Tổng thống Mỹ mất lòng dân vì cách xử lý quan hệ với Nga ảnh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Trong khi đó, 32% người được hỏi (chủ yếu là những người ủng hộ Đảng Cộng hòa) ủng hộ chính sách mà chính quyền Trump thực hiện đối với Moskva. Tuy nhiên, cuộc điều tra này không nêu rõ điều gì khiến họ không ủng hộ chính sách của ông Trump đối với Nga.

Mới đây, bài viết trên trang mạng của ấn phẩm về quan hệ quốc tế World Politics Review giải thích rằng người dân Mỹ đang tỏ ra hết sức quan tâm đến việc chính quyền Trump sẽ xử lý mối quan hệ với Nga ra sao và cách thức mà ông Trump sẽ ứng phó với Tổng thống Nga Vladimir Putin như thế nào.

Điều này trái với truyền thống và thói quen của phần lớn người dân Mỹ là không quan tâm nhiều đến chính sách đối ngoại trừ khi đất nước của họ tham gia một cuộc chiến tranh lớn hoặc hứng chịu các cuộc tấn công khủng bố quy mô lớn. Một cuộc khảo sát gần đây do CNN/ORC cho thấy, cứ 10 người thì có 8 người Mỹ nói rằng họ đang theo dõi tin tức về những nỗ lực của Nga tác động tới cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Theo World Politics Review, khi đề cập về vấn đề Nga và Tổng thống Trump, thì gianh giới giữa chính sách đối ngoại và chính trị trong nước đã bị xóa nhòa.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.