Tổng thống Mỹ lên tiếng yêu cầu Fed hạ lãi suất

Trên mạng xã hội Twitter ngày 19/7, Tổng thống Mỹ đã lên tiếng phản đối Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), yêu cầu ngân hàng này đảo ngược lộ trình và cắt giảm lãi suất.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới ở Washington, DC ngày 22/6/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Trump kêu gọi Fed điều chỉnh hành động bởi nếu việc ngân hàng này không hạ lãi suất quá nhanh và quá nhiều, kinh tế Mỹ sẽ còn tốt hơn hiện nay và cho rằng đây là cơ hội để có được sự thành công chưa từng có về tăng trưởng của nền kinh tế.

Fed đã nâng lãi suất bốn lần trong năm ngoái nhưng khả năng cao là sẽ quyết định cắt giảm lãi suất lần đầu tiên trong một thập niên qua tại cuộc họp vào ngày 30-31/7 tới.

Những phát biểu gần đây của các quan chức Fed có thể xác nhận tín hiệu rằng các nhà hoạch định chính sách đã chuẩn bị hành động để duy trì đà tăng trưởng của kinh tế Mỹ khi đối mặt với sự giảm tốc của kinh tế toàn cầu và căng thẳng thương mại với Trung Quốc chưa được giải quyết.

Phó Chủ tịch Fed, Richard Clarida, phát biểu trên kênh truyền hình Fox Business Network ngày 18/7, đã nói sẽ không cần phải chờ đến hình tình hình trở nên quá xấu mới tiến hành các đợt cắt giảm mạnh lãi suất.

Trong phát biểu trước đó cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban chính sách của Fed và là Chủ tịch Fed chi nhánh New York, John Williams, đã nói về sự cần thiết phải hạ lãi suất nhanh chóng khi có dấu hiệu đầu tiên về sự xấu đi của nền kinh tế.

Ông Trump ủng hộ phát biểu của ông Williams, cho rằng đó là sự điều chỉnh 100% lộ trình tăng lãi suất quá nhanh và quá sớm của Fed.

Người phát ngôn của chi nhánh Fed tại New York sau đó cùng ngày đã nói đó là chỉ một bài phát biểu mang tính kỹ thuật và không phải là về các động thái chính sách tiềm năng tại cuộc họp sắp tới của Fed.

Lê Minh (AFP)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.