Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh mở rộng quyền tiếp cận và giảm chi phí dịch vụ thụ tinh nhân tạo

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/2 đã ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu chính phủ mở rộng quyền tiếp cận phương pháp thụ tinh nhân tạo (IVF) và giảm chi phí cho những người sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản phổ biến này.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh tại Nhà Trắng. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Sắc lệnh yêu cầu giới chức liên quan trong vòng 90 ngày phải soạn thảo các khuyến nghị chính sách về bảo vệ quyền tiếp cận IVF và giảm chi phí dùng dịch vụ này. Ngoài ra, sắc lệnh cũng yêu cầu chính phủ xem xét lại các chính sách hiện tại liên quan đến IVF.

Sắc lệnh có đoạn viết: "Chính sách của chính quyền hiện nay là đảm bảo quyền tiếp cận đáng tin cậy đối với việc dùng IVF, bao gồm giảm bớt gánh nặng pháp lý hoặc các quy định không cần thiết để có chi phí sử dụng IVF hợp lý hơn".

Theo số liệu của Bộ Y tế và Dịch vụ dân sinh Mỹ, năm 2021 đã có hơn 85.000 trẻ em chào đời nhờ phương pháp IVF. Chi phí cho mỗi  lần làm IVF dao động từ 12.000 - 25.000 USD và một phụ nữ có thể phải trải qua nhiều lần làm IVF mới có thể thụ thai thành công, tốn kém số tiền khá lớn. Trong khi đó, đa số các bang ở Mỹ hiện không yêu cầu các công ty bảo hiểm chi trả cho phương pháp thụ tinh này. Ngay cả trong trường hợp có bảo hiểm, chi phí làm IVF cũng vẫn là một số tiền lớn với nhiều người.

Tổng thống Trump ký sắc lệnh trên trong bối cảnh tỷ lệ sinh của Mỹ trong năm 2023 giảm 3% so với năm 2022, kéo dài chuỗi giảm đã kéo dài nhiều năm qua. Số liệu của Ngân hàng Thế giới (WB) cho thấy tỷ lệ sinh tại Mỹ trong năm 2022 là 1,67 trẻ em trên một phụ nữ, thấp hơn nhiều so với mức mục tiêu 2,1 cần để đảm bảo duy trì dân số mà không cần người nhập cư.

Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống, ông Trump cam kết sẽ yêu cầu chính phủ hoặc các công ty bảo hiểm chi trả cho việc sử dụng IVF nếu ông quay trở lại Nhà Trắng.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Indonesia mở rộng tìm kiếm những người mất tích trên eo biển Sunda

Indonesia mở rộng tìm kiếm những người mất tích trên eo biển Sunda

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 14/9, Lực lượng cứu hộ Indonesia tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm 8 người mất tích, trong đó có 5 nhà báo, một tuần sau khi chiếc xuồng cao tốc chở nhóm người này mất liên lạc trên vùng biển giữa 2 hòn đảo Java và Sumatra.

EU tăng tốc đầu tư và củng cố hiện diện tại Bắc Cực

EU tăng tốc đầu tư và củng cố hiện diện tại Bắc Cực

Lãnh đạo 12 nước thành viên EU ngày 14/9 đã kêu gọi toàn khối tăng cường đầu tư và có cách tiếp cận chiến lược, chủ động hơn tại Bắc Cực, trong bối cảnh khu vực này ngày càng có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh, năng lượng, giao thông vận tải và kinh tế châu Âu.

Trung Quốc, Pháp thúc đẩy hợp tác song phương

Trung Quốc, Pháp thúc đẩy hợp tác song phương

Ngày 14/9, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Jean-Noel Barrot, thảo luận quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.